Ba Lan sẽ chế tạo máy bay trực thăng Mỹ dành cho Philippines

CC BY-SA 4.0 / Jakub Hałun / S-70i Black Hawk at Radom Air Show 2011 (cropped photo)Máy bay trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk
Máy bay trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2022
Đăng ký
Nhà máy PZL Mielec của Ba Lan (một đơn vị của Sikorsky Aircraft Corporation) đã nhận được hợp đồng sản xuất 32 máy bay trực thăng đa năng Sikorsky S-70i Black Hawk. Doanh nghiệp này sẽ cung cấp cho Philippines các máy bay do Mỹ thiết kế trong khuôn khổ hợp đồng trị giá 630 triệu USD.

Cung cấp máy bay trực thăng Mỹ cho Philippines

Đó là thông báo của Defense24 dẫn nguồn từ Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana.
Hợp đồng được ký vào ngày 28 tháng 12. Theo các điều khoản thỏa thuận, Ba Lan sẽ bàn giao 5 chiếc trực thăng đầu tiên vào năm 2023, còn các năm 2024 và 2025, nhà sản xuất sẽ cung cấp mỗi năm 10 máy bay trực thăng. Philippines sẽ nhận thêm 7 chiếc trong năm 2026. Ba Lan cũng sẽ cung cấp phụ tùng, thiết bị để bảo dưỡng máy bay trực thăng và đảm bảo đào tạo nhân viên.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng số trực thăng S-70i của Philippines đã được sử dụng tích cực trong thời gian khắc phục hậu quả cơn bão «Odetta». Số máy bay mới sẽ thay thế cho trực thăng Bell UH-1 mà việc bảo trì đã thành không có lãi.
BrahMos - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2022
Philippines mua 3 hệ thống tên lửa BrahMos từ Ấn Độ

Máy bay trực thăng phổ biến nhất

Trước đó, tạp chí Flight Global đã công bố hướng dẫn World Air Forces 2022. Ấn phẩm ghi nhận rằng trên thế giới hiện có hơn 19.000 máy bay trực thăng quân sự, và Black Hawk vẫn là loại phổ biến nhất.
Hồi tháng 11, Hoa Kỳ bắt đầu thử nghiệm mẫu pháo dành cho máy bay trực thăng triển vọng. Pháo General Dynamics XM915 được lắp đặt trên chiếc UH-60 Black Hawk đã cải tiến, được sử dụng để thử nghiệm các bộ phận riêng lẻ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала