“Em ơi, có anh đây”, HoSE đáp trả tin ông Lê Hải Trà bị bắt

Ông Lê Hải Trà - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2022
Đăng ký
Trên Facebook, Youtube, cộng đồng mạng và giới đầu tư ở Việt Nam đang xôn xao về tin đồn ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), từng tốt nghiệp Đại học Harvard, bị Công an bắt.
Trên Facebook của ông Lê Hải Trà, lãnh đạo sàn HoSE thẳng thừng đáp trả tin đồn về việc Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM bị Công an bắt bằng dòng tút – “Em ơi, có anh đây, khiếp! Giật hết cả nẩy!”.

Về tin “ông Lê Hải Trà bị bắt”

Ngày 19/1, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) phát đi thông báo chính thức về tin đồn “Tổng Giám đốc sàn HoSE Lê Hải Trà bị Công an bắt”.
“Đây là thông tin bịa đặt”, HoSE khẳng định.
Như vậy, HoSE phát đi thông báo chính thức, bác bỏ thông tin trên các trang mạng xã hội (đặc biệt là Facebook, Youtube) đã lan truyền tin đồn về việc ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã bị cơ quan Công an bắt vào 18h, ngày 18/1/2022. HoSE khẳng định đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt và đề nghị các bên nâng cao tinh thần cảnh giác.
Nhà đầu tư theo dõi bảng giá chứng khoán tại sàn HOSE ngày 16/4/2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2021
‘Kế hoạch giải cứu 100 ngày’: HoSE vận hành hệ thống mới của FPT Group
Cụ thể, nêu rõ tại Thông báo chính thức, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các thành viên thị trường phối hợp, hỗ trợ khuyến cáo các nhà đầu tư cần “bình tĩnh, sàng lọc thông tin” (đặt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang có nhiều diễn biến nóng những ngày đầu năm 2022 như Sputnik đã đề cập trong loạt bài trước đó).
“Đề nghị các thành viên thị trường phối hợp, hỗ trợ khuyến cáo các nhà đầu tư bình tĩnh, sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận và phát tán trên các trang mạng xã hội”, HoSE lưu ý.
Ông Lê Hải Trà, sinh năm 1974, tốt nghiệp chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Harvard Kennedy, Đại học Harvard. Kể từ ngày 26/2/2021, ông Lê Hải Trà được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Ông Lê Hải Trà: ‘Em ơi, có anh đây’

Trước đó, vào chiều tối ngày 18/1/2022, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền một tin đồn về việc ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc HoSE đã bị cơ quan công an bắt vào 18h cùng ngày.
“Thông tin trên đã gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý công chúng đầu tư và ảnh hưởng đến uy tín của HoSE”, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhấn mạnh.
Theo đó, chiều qua, trong các room chat chứng khoán, nhiều nhà đầu tư, các bên tham gia sàn HoSE đã lan truyền tin về việc Tổng Giám đốc HoSE Lê Hải Trà bị bắt.
Điển hình như Facebook Mèo Lười viết trong một room rằng “Tổng Giám đốc HoSE Lê Hải Trà bị bắt lúc 6h (tức 18h) chiều nay (18/1) rồi”.
“Dự là mai toang đấy các bác ạ”, nickname này viết.
Thông tin thất thiệt về việc ông Lê Hải Trà bị bắt gây xôn xao sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư cũng như uy tín cá nhân của ông Lê Hải Trà.
Cô gái đeo mặt nạ trên sàn giao dịch chứng khoán - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2021
Đằng sau việc Bộ Tài chính Việt Nam vào cuộc thanh tra gấp sàn HoSE
Đáp lại sau đó, đích thân ông Lê Hải Trà đã bác bỏ tin đồn bị bắt và còn làm hẳn một dòng tút phản hồi khá hài hước.
“Em ơi, có anh đây. Khiếp, giật hết cả nẩy!”, ông Lê Hải Trà viết trên Facebook cá nhân dẫn lại dòng tin bịa đặt về việc mình bị bắt.
Đến sáng nay, ông Lê Hải Trà tiếp tục đăng dòng trạng thái khác với nội dung, hàm ý sâu xa.
“Thông thường, khi nghĩ đến môi trường, người ta chỉ để ý đến những gì nhìn thấy như phần nổi, và bỏ lỡ phần lớn hơn của tảng băng chìm định hình những hành vi của con người”, Tổng Giám đốc HoSE chia sẻ.

Phạt nặng hành vi loan tin đồn thất thiệt

Nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia bình luận về thông tin trên và cũng đánh giá đây là thông tin sai sự thật, tin đồn thất thiệt, đồng thời kiến nghị Công an nêu vào cuộc điều tra, xác minh và xử lý nghiêm để tránh hành vi tung fake news, gây ảnh hưởng uy tín cá nhân người khác, hình ảnh của tổ chức và tác động tiêu cực đến thị trường.
Tại Việt Nam, liên quan đến mức xử phạt đối với hành vi vi phạm thông tin bịa đặt, ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Thị trường chứng khoán trung quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2021
Sàn HoSE 'thất thủ', nhiều công ty đòi chuyển sang HNX
Theo đó, kể từ ngày 15/4/2020, các mức phạt đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên các trang mạng xã hội được thực hiện theo quy định tại Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Cụ thể, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.
Đồng thời, mức xử phạt này cũng dành cho hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.
Ngoài mức xử phạt trên, đối tượng vi phạm còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала