Các nhà báo rời khỏi cuộc họp báo của ông Macron để tỏ ý phản đối

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Pháp Emmanuel Macron
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà báo châu Âu rời căn phòng nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron theo kế hoạch sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại Nghị viện châu Âu, phản đối việc không thể đặt câu hỏi, France Info đưa tin.
Hôm thứ Tư, ông Macron đã có bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu, phác thảo các ưu tiên trong nhiệm kỳ Pháp giữ chức chủ tịch EU sáu tháng tới. Theo lịch ông sẽ có buổi họp báo sau khi phát biểu, nhưng không cho các nhà báo đặt câu hỏi.
"Cuộc họp báo theo lịch sẽ diễn ra sau đó (sau bài phát biểu của ông Macron tại Nghị viện châu Âu) lại đổi thành họp để thông báo không cho đặt câu hỏi. Để tỏ thái độ phản đối các nhà báo châu Âu đã rời phòng họp trước khi cuộc họp bắt đầu", - France Info dẫn lời phóng viên của báo có mặt tại đó đưa tin.
Emmanuel Macron  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2021
Video: Macron bị ném trứng

"Sau nhiều giờ chờ đợi tại Nghị viện châu Âu, các nhà báo được biết rằng sẽ không được đặt câu hỏi nào trong cuộc họp báo của Tổng thống Macron. Chúng tôi đã rời khỏi phòng họp", Loic Signor, phóng viên của CNews, viết trên trang Twitter cá nhân.

Nhà báo cũng đăng một video, trong đó Tổng thống Macron khi bình luận về tình huống trên đây nói rằng hồi tháng 12 ông đã trả lời câu hỏi của các nhà báo về nhiệm kỳ chủ tịch Liên minh châu Âu của Pháp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала