Đức bị nghi là có thái độ "lạ lùng" đối với Moskva

© AFP 2023 / John MacdougallNgười Đức thấy Nga là đối tác có giá hơn Mỹ
Người Đức thấy Nga là đối tác có giá hơn Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đức có biểu hiện "cuồng Nga lạ lùng" khiến phương Tây không thể dựa vào Berlin trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraina, nhà báo Andreas Kluth viết trong một bài báo đăng trên Bloomberg.
Tác giả bài viết lưu ý rằng Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây từ lâu đã "khó chịu" trước thói quen "trốn tránh trách nhiệm" và "chủ nghĩa hòa bình quá mức" của CHLB Đức trong quan hệ với Moskva.
“Hòa lẫn với thứ chủ nghĩa hòa bình giả dối này là thái độ cuồng Nga một cách lạ lùng thường đi kèm với tư tưởng chống Mỹ được ngụy trang kém”, - tác giả Kluth nhận xét.
Nhà báo phụ trách chuyên mục chỉ trích "câu thần chú" của các nhà dân chủ xã hội Đức: "Hãy nói chuyện với người Nga đủ lâu rồi mọi thứ sẽ ổn".
Sigmar Gabriel  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2022
Ở Đức xấu hổ vì châu Âu trong lập trường đối với Nga

"Người Đức chỉ nhượng bộ nước Nga mà không để ý đến nỗi lo sợ của các đối tác khác ở Đông Âu, các quốc gia có những vết thương trong lịch sử liên quan đến người Đức và người Nga. Trong số đó có người Ukraina và các thành viên EU, cũng như Ba Lan và các nước Baltic", - nhà báo khẳng định.

Kluth cũng không hài lòng về việc Đức đồng ý xây dựng đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc - 2”, dự án mà theo ý kiến của ông chính quyền Đức nên từ chối.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала