Tổng thống Iran dự đoán NATO sẽ tan rã

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Iran Ibrahim Raisi
Tổng thống Iran Ibrahim Raisi - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính sách mà NATO theo đuổi cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của liên minh. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi tuyên bố điều này trong bài phát biểu trước Duma Quốc gia ở Matxcơva.

NATO đang thâm nhập vào không gian địa lý của các quốc gia dưới nhiều hình thức và vỏ bọc khác nhau, họ đe dọa các quốc gia độc lập, - nhà lãnh đạo Iran nói – Chống lại các nền dân chủ độc lập, chống lại sự tự quyết, văn hóa, truyền thống của các dân tộc, tất cả những điều này đều nằm trong chương trình nghị sự của NATO, và đây là một sự lừa dối. Hành vi như vậy cuối cùng sẽ dẫn đến sự tan rã của họ", - nhà lãnh đạo Iran nói.

Việc chế tạo vũ khí hạt nhân không nằm trong chiến lược quốc phòng của Iran

Trong bài phát biểu của mình, Raisi cũng đề cập đến các hoạt động hạt nhân của Iran. Theo ông, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã xác nhận rằng nước cộng hòa không có vi phạm nào trong lĩnh vực này, mọi thứ đều được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Ông nói: “Chính sách của Cộng hòa Hồi giáo Iran, theo chỉ thị của nhà lãnh đạo tối cao, là chúng tôi không chế tạo vũ khí hạt nhân, điều này không nằm trong chiến lược quốc phòng của chúng tôi”.
Các thủy thủ Iran chào tàu tuần tra Nga, Yar Tư Khôn trong cuộc tập trận hải quân chung của Nga, Iran và Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2022
Nga, Iran và Trung Quốc tập trận hải quân chung
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала