Vụ án Đoàn Hồng Phúc: Cựu Phó Đội trưởng Cảnh sát Hình sự góp vốn mở sòng bạc

© Fotolia / BillionPhotosCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2022
Đăng ký
Đoàn Hồng Phúc, cựu Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Tân Phú, TP.HCM, bị cáo buộc góp vốn mở sòng bạc, tiếp tay cho các đối tượng xấu kinh doanh trái pháp luật.
Liên quan vụ án này, các bị cáo Ngô Nhựt Thanh (Thanh “Mười Ngàn”), Tô Mỹ Nhí và 4 người khác bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc.

Đoàn Hồng Phúc phủ nhận bảo kê sòng bạc

Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử bị cáo Đoàn Hồng Phúc (40 tuổi, nguyên phó Công an phường 6, quận 6) và đồng phạm vào ngày 20/1. Tuy nhiên, do có bị cáo mắc Covid-19 nên phiên tòa được tạm hoãn đến tháng 2.
Trước đó, Đoàn Hồng Phúc từng là Đội phó hình sự quận Tân Phú rồi được chuyển về công tác tại quận 6. Phúc bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc.
 Casino - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2020
Công an Hải Dương đột kích sòng bạc “khủng” trên tàu neo giữa sông
Cùng bị truy tố tội danh trên còn có Ngô Nhựt Thanh (Thanh "Mười Ngàn", 50 tuổi); Tô Mỹ Nhí (35 tuổi) và 4 bị can khác. Ngoài ra, 2 bị cáo trên và 9 người khác còn bị quy kết thêm tội Đánh bạc.
Làm việc với cơ quan điều tra, Phúc phủ nhận việc tổ chức đánh bạc mà chỉ thừa nhận đứng ra thuê nhà hợp tác kinh doanh bãi xe với Thanh và giao cho Thanh điều hành địa điểm này.
Theo Phúc, lợi nhuận của bãi xe được chỉ theo tỷ lệ Thanh 70%, còn Phúc hưởng 30%. Cựu cán bộ công an cũng khẳng định không có chuyện bàn bạc với Thanh, Nhí tổ chức sòng bạc như những gì các bị cáo này đã khai.

Góp vốn mở sòng bạc

Cáo trạng của cơ quan tố tụng nêu rõ, năm 2017, Phúc được giao nhiệm vụ theo dõi một số điểm kinh doanh trò chơi điện tử, máy bắn cá nên quen biết Nhí.
Năm 2018, Phúc quen Ngô Nhựt Thanh trong thời gian là trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú. Phúc cũng biết đối tượng này chuyên tổ chức đánh bạc trên địa bàn.
Tháng 9/2019, Phúc thuê căn nhà trên đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú để làm bãi giữ ôtô rồi giao cho Thanh và giới thiệu Nhí đến làm việc. Vì tình hình kinh doanh thua lỗ, Phúc đã bàn với Thanh và Nhí mở sòng bạc, cho các con bạc tới binh xập xám để thu xâu.
Ngoài ra, sới bạc này còn tổ chức cá độ đá gà ăn tiền qua trang web s1299.com. Ngày 5/5/2020, Công an TP.HCM bắt quả tang Thanh đang cùng đồng phạm tổ chức cho nhiều người binh xập xám ở địa điểm do Phúc thuê.
Gia Lai: Triệt phá sới bạc lớn nhất từ trước đến nay - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2019
Cảnh sát lái ôtô 160 km/h truy đuổi chủ sòng bạc lớn nhất Tây Nguyên
Cho đến khi bị phát hiện, tổng số tiền các con bạc bỏ ra chơi tại đây đã lên đến hơn 130 tỷ đồng. Về số tiền xâu, Nhí được hưởng 40%, Thanh hưởng 30% (do trực tiếp điều hành), Phúc hưởng 10%, còn lại chia cho các đồng phạm khác.
Quá trình điều tra, Thanh, Nhí và các đồng phạm đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong khi đó, Phúc khai chỉ nhận khoảng 30 triệu đồng từ Nhí kể từ khi hợp tác làm ăn với Thanh. Trong đó, có một phần tiền lãi là lấy từ tiền xâu của sòng bài do Thanh tổ chức.
Cơ quan tố tụng cho rằng, từ lời khai của Thanh, Nhí và nhận dạng của các bị cáo khác, có đủ cơ sở xác định "Phúc đã bàn bạc với Thanh về việc mở sòng bạc tại bãi xe do Phúc thuê".
Trong vai trò công an, đứng ra bảo kê để Thanh và Nhí yên tâm tổ chức đánh bạc nên Nhí đã 3 lần đưa cho Phúc tiền với tổng giá trị 90 triệu đồng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала