Vụ bé gái 3 tuổi nghi bạo hành: Cuộc tình giữa nam nghi can và mẹ nạn nhân bị phản đối

© Depositphotos.com / MilkosCặp đôi hôn nhau
Cặp đôi hôn nhau - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Công an huyện Thạch Thất đã chuyển hồ sơ và bàn giao anh H., nhân tình của N.T.L, mẹ bé gái Đ.N.A. cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội điều tra vụ bé A. nghi bị bạo hành.
Như Sputnik cập nhật, tình trạng sức khỏe của cháu bé 3 tuổi N.A. nghi bị bạo hành với 9 chiếc đinh ghim vào sọ não vẫn đang trong tình trạng nặng. Bệnh viện Xanh Pôn, nơi bé đang nằm điều trị, cũng đã bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng bé đã qua đời.

Người tình của mẹ nạn nhân là ai?

Theo thông tin của ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch UBND xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội cung cấp với VietNamNet, người đàn ông sống chung với chị Nguyễn Thị Luyến tên là H., 30 tuổi. Anh H. là người điếc bẩm sinh và làm phụ mộc tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất.
Vị lãnh đạo xã cũng cho biết, Anh H. cũng là người gốc xã Canh Nậu nhưng gia đình đã chuyển đi từ lâu. Chỉ sau khi ly hôn hồi tháng 6/2021, chị L. mới rời khỏi nhà, mang theo cháu N.A, 3 tuổi sang xã Cần Kiệm thuê trọ và sống chung với anh H.
Còn theo lời bố đẻ của anh H, ông Nguyễn Trung H. cho biết, con trai ông bị điếc bẩm sinh nên sau khi học xong cấp 3, thanh niên này được gia đình cho đi học nghề mộc rồi tới xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất làm việc.
Từ ngày nhỏ, H. sống với ông bà nội và đi làm xa ít khi ở nhà nên hai bố con không có nhiều thời gian để nói chuyện cùng nhau. Ông H. nói rằng con trai mình là người chưa vi phạm pháp luật, chịu khó làm ăn.
Chụp MRI não của bệnh nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2022
Tình hình sức khỏe bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành, Công an sẽ điều tra rõ sự thật
Trao đổi với báo chí về quá trình sinh sống của nam nghi can tại nhà trọ của mình, bà Kim Thị Sành (71 tuổi, chủ nhà trọ) cho biết, anh H. mới về thuê trọ từ tháng 9/2021.
Theo lời bà Sành, trong quá trình sinh sống anh H. cũng ít tiếp xúc với hàng xóm vì người này bị khiếm thính. Tuy nhiên, cuộc sống giữa chị L. và anh H. lại liên tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
"Chúng nó cứ sáng đi làm thì chiều về lại cãi nhau nhưng mọi việc chỉ dừng ở mức cãi chửi nhau, chưa đánh nhau bao giờ...", bà Sành cho biết.
Bà cũng cho biết, trong khoảng 5 tháng anh H. ở trọ tại nhà mình, bà chưa thấy thanh niên này đánh bé Ngọc A. bao giờ và cũng không thấy bé quấy khóc gì.
Bé gái đang khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2022
Ông nội bé 3 tuổi nghi bạo hành: ‘Bé chỉ nói không muốn ở với mẹ’

Gia đình nam nghi can phản đối mối quan hệ với chị L.

Theo lời kể của ông Nguyễn Trung H., bố đẻ anh H., sau khi ra mắt bạn gái là chị N.T.L khoảng một tháng trước thì gia đình ông kịch liệt phản đối do chị L. vừa ly hôn và có 3 con nhỏ.
Do bất đồng quan điểm với gia đình, anh H. đã bỏ nhà ra đi cùng với bạn gái là chị L. Đáng lưu ý, tại thời điểm này chị L. đã có bầu được 6 tháng.
Như Sputnik đã đưa tin, vụ việc cháu bé 3 tuổi nghi bị bạo hành với 9 chiếc đinh ghim vào sọ não đã gây rúng động dư luận trong hai ngày qua. Công an TP. Hà Nội đã tiếp nhận vụ án từ Công an huyện Thạch Thất và tiếp tục tiến hành điều tra.
Гвозди - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.01.2022
Vụ bé 3 tuổi bị đinh ghim vào sọ: Người nhà tiết lộ tình tiết bất thường
Về phía cơ quan chức năng, ngày 19/1, Cục Trẻ em thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã gửi công văn khẩn đề nghị Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng chỉ đạo, điều tra vụ việc này.
“Nếu có hành vi bạo lực với trẻ em đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm minh”, Cục Trẻ em nhấn mạnh.
Theo Cục Trẻ em, hôm 18/1, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) đã nhận được tin báo từ ông Đỗ Hữu Chức (ông nội của bé N, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) về việc cháu N.A. trong thời gian ở cùng mẹ từ tháng 6/2021 đến nay nhiều lần bị nguy hiểm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала