Bộ Ngoại giao Anh cáo buộc Nga và Trung Quốc đang tìm cách thống trị thế giới

© REUTERS / Peter NichollsTân Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh Elizabeth Truss
Tân Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh Elizabeth Truss - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga và Trung Quốc đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống chính trị và đang hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết.
"Trung Quốc và Nga đã phát hiện ra một khoảng trống ý thức hệ và đang tìm cách lấp đầy nó. Họ đã trở nên táo bạo hơn theo cách mà chúng ta chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh", - Truss nói.
Bà cho biết thêm, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, trong hơn 70 năm qua, Nga và Trung Quốc chưa từng có mối quan hệ chặt chẽ và khăng khít như ngày nay.
“Nga và Trung Quốc đang ngày càng hợp tác, cố gắng thống trị phương Tây và khu vực Thái Bình Dương thông qua các cuộc tập trận quân sự chung, cũng như trong ngành công nghiệp vũ trụ thông qua sự tương tác chặt chẽ hơn”, - Truss lưu ý.
Theo người đứng đầu Văn phòng Ngoại giao Anh, các chế độ độc tài hiện đang thống nhất với nhau, đó là lý do tại sao "các chế độ như Belarus, Triều Tiên và Myanmar tìm thấy những đồng minh thân cận nhất của họ ở Matxcơva và Bắc Kinh."

Miễn là Nga và Trung Quốc ở bên nhau, trật tự thế giới sẽ không biến thành hỗn loạn

Lãnh đạo Liên bang Nga và Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố rằng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực không nhằm chống lại các quốc gia khác. Bắc Kinh lưu ý rằng chỉ cần Nga và Trung kề vai sát cánh, trật tự thế giới sẽ không biến thành hỗn loạn, chủ nghĩa bá quyền sẽ không thể chiến thắng. Matxcơva và Bắc Kinh cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng sẽ không ai thành công trong việc chèn gậy bánh xe, cản trở mối quan hệ giữa hai nước.
Cuộc gặp của Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Trung Quốc Sergei Lavrov với Vương Nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2022
Nga và Trung Quốc sẽ ngăn chặn sự hỗn loạn ở Trung Á
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала