The Drive: Tàu ngầm Mỹ có thể tấn công Nga bằng tên lửa Tomahawk

© Ảnh : Public domain / IS1 Kenneth Moll, USS Cape St. GeorgePhóng tên lửa Tomahawk từ tàu USS Cape St. George
Phóng tên lửa Tomahawk từ tàu USS Cape St. George - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2022
Đăng ký
Tàu ngầm hạt nhân Georgia của Hải quân Mỹ, đã dừng lại gần Síp, có thể tấn công Nga bằng tên lửa hành trình Tomahawk ngay cả khi đang ở Địa Trung Hải. Ấn bản The Drive của Mỹ đã viết về điều này.

“Hãy vẽ một vòng tròn với bán kính 1000 dặm. Hầu hết các mục tiêu tiềm năng trong vòng tròn này đều có thể gặp nguy cơ. Điều này có nghĩa là tàu ngầm có thể dễ dàng tấn công các mục tiêu ở Crưm, Ukraina và Nga đang ở phía đông Biển Địa Trung Hải” - The Drive viết.

Ấn phẩm cho rằng những hành động như vậy của Hải quân Mỹ là tín hiệu cho các đồng minh và Moskva.

“Do tình hình Ukraina đang nhanh chóng tiến tới khủng hoảng, có khả năng Hải quân đang dựa vào sự hiện diện của tàu ngầm hạt nhân Georgia để gửi tín hiệu cho cả đồng minh và Nga rằng rằng Mỹ hiện diện sẵn sàng chiến đấu cao trong khu vực, có thể tiếp cận và tấn công trong phạm vi lớn với ít rủi ro cho bản thân” - The Drive viết.

Raytheon, known for its guided missiles among other things, was up at least 4.20%. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2022
Tàu khu trục Mỹ sẽ được trang bị vũ khí laser HELIOS trong năm 2022
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала