Video đại dương về đêm khiến cư dân mạng hoảng hốt

CC0 / Pixabay / Cảnh đại dương ở quần đảo Bahamas.
Cảnh đại dương ở quần đảo Bahamas. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một nhân viên của tàu kéo Hoa Kỳ có biệt danh trevin_17 đã cho thấy trên TikTok cảnh đại dương vào ban đêm như thế nào. Chàng trai trẻ đã quay một video cho thấy màn đêm dày đặc không thể xuyên thủng. Nhiều người dùng mạng xã hội thừa nhận rằng đoạn clip khiến họ rợn gáy.

“Mọi người đều đăng video về đêm tối trên thuyền. Tôi làm việc trên một con tàu. Hãy xem bóng tối ở đây đến mức nào nhé," - đoạn video cho biết.

Trong video, trevin_17 đi trên boong , tay cầm đèn pin và cho thấy không thể nhìn thấy bất cứ vật gì trên tàu.
“Bóng tối tối đen như mực, kể cả có dùng đèn pin. Ánh sáng không chiếu được xa”, - blogger phàn nàn và chĩa đèn pin xuống nước.
@trevin_17 them night watches get a lil creepy 🌚 #YerAWizard #foryou #foryoupage #fypシ #boatlife #ocean #water #scary ♬ Hoist the Colours - Colm R. McGuinness

Người dùng phản ứng như thế nào

Video của chàng trai trẻ đã thu về hơn 27 triệu lượt xem và khiến anh nổi tiếng trên TikTok. Trong các bình luận, nhiều người dùng mạng xã hội viết rằng đoạn video khiến họ sợ hãi.
“Tôi rất sợ, mặc dù trông rất ngầu”, “Đáng sợ!”, “Video này cho thấy tất cả nỗi ám ảnh của tôi”, một độc giả chia sẻ.
Những người dùng khác, ngược lại, thừa nhận rằng họ muốn ở vị trí của blogger và làm việc trên một chiếc tàu kéo.
Sau khi video về đại dương trở nên phổ biến, trevin_17 đã xuất bản một video mới, trong đó trả lời câu hỏi về công việc anh làm cụ thể.
“Thành thật mà nói, 80 phần trăm thời gian chúng tôi chỉ dọn dẹp con tàu, nấu ăn hoặc ngủ. Chỉ thế thôi. Tóm lại, chúng tôi đang đẩy sà lan,” - blogger giải thích.
Vụ phun trào núi lửa ngầm Hunga-Tonga-Hunga-Haapai ở Thái Bình Dương - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2022
Vụ phun trào núi lửa ở Thái Bình Dương có thể là vụ mạnh nhất kể từ năm 1100 sau Công nguyên
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала