Kẻ găm 9 chiếc đinh vào đầu bé 3 tuổi có thể đối diện án tử hình?

© Flickr / MIKI YoshihitoBé gái đang khóc
Bé gái đang khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2022
Đăng ký
Theo luật sư, những hành vi bạo hành mà Nguyễn Trung Huyên gây ra với cháu Đ.N.A. là rất man rợ, tàn ác, đã cấu thành tội Giết người. Việc cháu không tử vong là do cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý định ban đầu của đối tượng này.
Hiện cháu A. vẫn đang được cấp cứu, điều trị tích cực bởi các bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), trong tình trạng rất nguy kịch.

Đối mặt với mức án tử hình

Như Sputnik đã đưa tin trước đó, ngày 20/1, cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về tội "Giết người" theo điều 123 Bộ luật Hình sự.
Huyên là nghi phạm đã găm 9 chiếc đinh găm vào đầu cháu Đ.N.A., 3 tuổi, con gái của người tình Huyên.
Khai nhận với cơ quan điều tra, Huyên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, đối tượng đã nhiều lần đánh đập, hành hạ cháu N.Đ.A (3 tuổi, ở xã Canh Nậu, Thạch Thất) - con gái chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1995, bạn gái đang chung sống như vợ chồng với Huyên).
Những lần bạo hành của Huyên đã khiến cháu bé phải 4 lần nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ, gãy tay, nuốt dị vật là đinh và đau tai, nôn mửa. Dã man nhất, cháu A. bị Huyên đóng 9 chiếc đinh vào đầu, vào viện trong tình trạng nguy kịch.
 Cô gái khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2022
Vụ bé 3 tuổi bị bạo hành: Khởi tố tội giết người là chưa đủ, mẹ đẻ có thể là đồng phạm
Chia sẻ về vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư Hà Nội) đánh giá, hành vi của Huyên là vô cùng tàn ác, man rợ để sát hại cháu bé 3 tuổi. Hành vi này đã cấu thành tội Giết người, theo điểm b, I, n, q Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.
Luật sư nhận định, chỉ vì bực tức cháu A. là con riêng của người tình mà Huyên đã hành hạ, đánh đập và có ý định giết chết cháu bé để không phải nuôi dưỡng, không ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân và người tình.

“Với động cơ, mục đích giết cháu thể hiện sự đê hèn, quá trình thực hiện phạm tội một cách man rợ nên cần thiết phải xử lý đối tượng một cách nghiêm minh nhất mới có tính răn đe, trừng trị để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm bạo lực trẻ em trong tình hiện nay”, luật sư Thơm nhấn mạnh.

Theo luật sư, Huyên đã nhiều lần hành hung, đánh đập dã man cháu A. khi cháu về ở với mẹ nhằm mục đích sát hại cháu bé. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên cháu may mắn không tử vong.
Với hành vi tàn ác sát hại cháu không thành, Huyên sẽ phải chịu thêm tình tiết định khung tăng nặng là “Phạm tội (Giết người) 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g, Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.
Ngoài ra, cháu A. còn bó bột ở tay trước khi nhập viện. Cháu bị bó bột trước đó 2 tuần cũng là do Huyên đánh gãy tay. Với hành vi này, Huyên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự với nhiều tình tiết định khung tăng nặng như phạm tội với người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ…
Có cùng ý kiến trên, luật sư Diệp Năng Bình (Văn phòng luật Tinh Thông luật) và luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ lời khai của Huyên có đúng sự thật không.
Nếu lời khai của đối tượng phù hợp với những dấu vết trên cơ thể bé A., phù hợp với lời khai của người làm chứng và số lần bé A. nhập viện, kết quả điều trị vết thương, đối tượng có thể bị khởi tố nhiều tội danh, trong đó có tội Giết người theo khoản 1 điều 123 bộ luật hình sự năm 2015, tội Cố ý gây thương tích theo điều 134 BLHS và tội Hành hạ người khác theo điều 140 Bộ luật hình sự 2015.
Theo lời khai của Huyên, đối tượng đã ít nhất 4 lần thực hiện hành vi phạm tội. Tất cả những hành vi này đều có thể dẫn đến chết người, do đối tượng cố ý thực hiện hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra. Việc cháu A. không chết là do được cấp cứu kịp thời.
Theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, nếu phạm tội Giết người với nhiều tình tiết định khung tăng nặng như Có tính chất côn đồ, phạm tội với người dưới 16 tuổi, thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, thực hiện hành vi phạm tội một cách man rợ..., đối tượng phải đối mặt với hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Ở trường hợp của Huyên, do có hành vi tàn nhẫn, mất tính người nhằm tước đoạn mạng sống của một cháu bé 3 tuổi, không có khả năng tự vệ thì đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình.
Ngoài ra, luật sư Đặng Văn Cường cũng cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ mẹ của cháu A. là Nguyễn Thị Luyến có vai trò đồng phạm hay không, hoặc có hành vi không tố giác tội phạm hay không.
Nếu thấy có căn cứ xác định mẹ cháu A. cũng có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội với Huyên thì người phụ nữ này sẽ bị xử lý hình sự cùng tội danh với đối tượng trong vai trò đồng phạm giúp sức hoặc xúi giục.
Nếu chứng minh được Luyến có biết về hành vi giết người, cố ý gây thương tích, hành hạ cháu bé của người tình nhưng không chứng minh được vai trò đồng phạm thì vẫn mẹ cháu A. vẫn có thể bị xử lý về tội không tố giác tội phạm.
Cô gái khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2022
Kinh hãi lời khai nghi vấn của gã nhân tình mẹ bé 3 tuổi: Dùng tạ đóng đinh vào đầu?

Vì sao khó phát hiện cháu bé bị đóng đinh vào đầu?

Được biết, hiện bé Đ.N.A đang được các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và vẫn đang tiên lượng rất nặng. Gia đình bên nội của bé vẫn chia nhau túc trực tại bệnh viện để chờ tin.
Trước đó, người nhà cháu cho biết, theo tin từ phía bệnh viện thì nếu tình trạng bé tốt hơn sẽ tổ chức hội chẩn để mổ lấy dị vật ra cho bé.
Trong vụ việc này, nhiều người đặt câu hỏi vì sao cháu bé bị đóng 9 cái đinh vào đầu nhưng lại không có dấu vết gì bên ngoài khiến người khác khó phát hiện. Lý giải cho hiện tượng trên, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, cấu tạo hộp sọ của trẻ đang phát triển, có những đường thóp còn mềm, nếu sờ vào đúng những khe đấy thì rất dễ cho đinh vào sâu.
"Nghe đóng đinh vào đầu tưởng như không thể, bởi sẽ gây ra đau đớn, đầu được hộp sọ cứng bảo vệ. Tuy nhiên, ở trẻ em thì khác, người ta hay nói đầu trẻ "mềm", do cấu tạo hộp sọ của bé đang phát triển nên có những đường thóp, đường khớp trên hộp sọ", PGS. Dũng cho hay.
Theo ông, ở trẻ độ 3 tuổi thì phần lớn đã liền đường thóp, nhưng vẫn có những đường khớp rạch giữa, rạch ngang xung quanh, mà người ta nói nôm na là khe hở được da đầu, tóc bao bọc, nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận khi sờ vào.
Đặc biệt, khi chọc đúng những chỗ hở này, trẻ cũng sẽ ít đau hơn.
Với trường hợp của bé A., PGS. Dũng cho rằng khả năng còn đường thóp là ít, nhưng vẫn hoàn toàn có thể. Bên cạnh đó, đinh còn có thể xuyên qua các đường rạch khớp.
Cũng theo ông, khi chữa bệnh, có những lúc bác sĩ phải sờ, kiểm tra khe hở hộp sọ để chọc kim qua những đường thóp, từ đó hút dịch trong não ra ngoài.
Đặc biệt, theo ông Dũng, trên não bộ mỗi người còn có "vùng câm", là những vùng não không có biểu hiện ra bên ngoài, khi bị chọc vào thậm chí không chảy máu. Ở vùng câm này, nếu bị dị vật xuyên qua mà không dùng lực mạnh thì cũng khó để lại dấu vết.
Cặp đôi hôn nhau - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2022
Vụ bé gái 3 tuổi nghi bạo hành: Cuộc tình giữa nam nghi can và mẹ nạn nhân bị phản đối
"Thật ra tình trạng hôn mê như thế này thì cũng là bị ảnh hưởng nặng rồi. Ở những trường hợp tương tự, nếu phát hiện ra đầu tiên cần kiểm tra xem bé bị nhiễm trùng không, sau đó sẽ phải cân nhắc chữa hết viêm nhiễm bằng kháng sinh hay vừa điều trị nhiễm trùng vừa tiến hành phẫu thuật lấy đinh ra. Tuy nhiên với số lượng nhiều như thế, một cháu bé 3 tuổi như thế thì quyết định phẫu thuật cũng không dễ tí nào", ông Dũng nói.
PGS. Dũng cho biết, việc quan trọng nhất lúc này là tập trung cứu cháu A.. Nếu cháu được cứu, những di chứng về não bộ chắc chắn sẽ có nhưng sẽ phải đánh giá sau.
Những di chứng có thể xảy ra bao gồm động kinh, đi lại loạng choạng, trẻ phát triển chậm... Các di chứng ảnh hưởng này cần được theo dõi nếu bé may mắn qua được cơn nguy kịch.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала