Khởi tố nữ sinh ngành Luật đầu độc giết cha ruột bằng xyanua

CC0 / Pixabay / lọ thuốc độc
lọ thuốc độc - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2022
Đăng ký
Do có mâu thuẫn với cha ruột, nữ sinh 21 tuổi đã mua xyanua về đầu độc đấng sinh thành của mình rồi đốt nhà, dựng hiện trường giả để trốn tránh sự truy cứu của pháp luật.
Hành vi tàn nhẫn, mất nhân tính của nghi phạm khiến cô phải đối mặt với cáo buộc Giết người cùng với nhiều tình tiết định khung tăng nặng theo Bộ luật Hình sự.

Đầu độc cha ruột bằng xyanua rồi dựng hiện trường giả

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa) để điều tra về hành vi giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Linh (sinh viên năm 3 ngành Luật tại một trường Đại học ở TP.HCM) là nghi can trong vụ án đầu độc cha ruột là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi) bằng xyanua rồi giấu xác, đốt nhà tạo hiện trường giả. Vụ việc gây rúng động dư luận trong những ngày qua.
Bé gái  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.01.2022
‘Ác quỷ đội lốt dì ghẻ’: Công an TP. HCM khởi tố bổ sung tội danh 'Giết người’
Theo điều tra bước đầu, ngày 18/1, Linh đến chợ Kim Biên (TP.HCM) để mua 1kg chất độc xyanua từ một phụ nữ chưa rõ lai lịch với giá 500 ngàn rồi quay về Bà Rịa Vũng Tàu.
Trở về nhà, Linh hòa chất độc vào 3 chai nước rồi để vào trong tủ lạnh do biết cha mình là ông Tống Hồng Điệp có thói quen uống nước từ đó.
Đến 20h30 tối cùng ngày, ông Điệp mở tủ lạnh lấy một chai nước và uống. Sau đó, chất độc phát tác, ông Điệp đi vào nhà vệ sinh nôn ói và chốt khóa bên trong lại. Nửa tiếng sau, không nghe thấy tiếng ông Điệp nữa, Linh tin rằng ông đã chết nên bỏ đi ngủ.
Sáng hôm sau, Linh dùng cưa sắt phá cửa nhà vệ sinh, đưa thi thể ông Điệp ra phía sau tường rào nhà mình rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín để che giấu tội ác của mình.
Sau đó, Linh dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội, giả vờ nói có một nam thanh niên đột nhập vào nhà, nắm tóc, kéo đầu Linh dậy cho biết "đã giết cha mày" để trả thù rồi đốt nhà, bỏ đi.
Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và phát hiện thi thể ông Điệp bị che phủ bằng xi măng phía sau tường rào nhà.
Cơ quan điều tra cũng thu giữ 3 chai nước và một số tinh thể màu trắng (nghi là chất độc xyanua) ở thùng rác trước nhà nạn nhân.
Thấy có dấu hiệu nghi vấn, cảnh sát đã triệu tập, lấy lời khai đối với Linh và những người liên quan để điều tra làm rõ.
Tại cơ quan điều tra, Linh thừa nhận là hung thủ giết chết cha ruột. Linh khai do thường xuyên bị cha chửi mắng trong thời gian dài, cha lại đối xử không tốt với cả mẹ của Linh nên bị can nảy sinh ý định giết cha để giải tỏa sự bức xúc.
Сô gái khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2022
Công an TP.HCM đích thân thụ lý vụ bé gái bị bạo hành

Nữ sinh giết cha đối diện mức án nào?

Trao đổi xoay quanh vụ án này, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sưu Chính Pháp, đoàn luật sư TP. Hà Nội) nhận định, hành vi của Linh là rất tàn nhẫn, mất nhân tính, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và pháp luật Việt Nam.
Trong vụ án này, hành vi của nghi phạm đã xâm phạm đến nhiều khách thể được pháp luật bảo vệ, bao gồmtính mạng con người và quyền sở hữu tài sản.
Do đó, Tống Thị Tùng Linh phải đối mặt với 2 tội danh là tội Giết người và tội Hủy hoại tài sản hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Theo khoản 1, điều 123 bộ luật hình sự năm 2015, tội Giết người có khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Theo điều 178 bộ luật hình sự năm 2015, tội Hủy hoại tài sản hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản có khung hình phạt lên đến 20 năm tù.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, động cơ gây án, diễn biến hành vi phạm tội và hậu quả hành vi đó để có cơ sở xem xét trách nhiệm pháp lý của Linh theo quy định pháp luật.
Trong vụ án này, nữ sinh 21 tuổi có nhiều tình tiết định khung tăng nặng như: có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, phạm tội với người mà người phạm tội có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng. Do vậy, mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc.
Ngoài ra, hành vi đốt nhà, hủy hoại tài sản đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, người phạm tội có thể phải lĩnh tối đa 20 năm tù.
Trường hợp nếu bị áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình với tội Giết người thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân hoặc tử hình.
Tòa án - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.01.2021
TP.HCM: Tử hình đối tượng đốt nhà hàng xóm khiến 5 người trong gia đình tử vong
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала