Hải quân Hoa Kỳ chặn bắt con tàu từ Iran nghi chở hàng cho người Houthis

© AP Photo / Noel Celis, PoolHải quân Hoa Kỳ
Hải quân Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hải quân Hoa Kỳ đã chặn một con tàu từ Iran dường như là vận chuyển phân bón có thể dùng sản xuất chất nổ cung cấp cho các chiến binh phong trào «Ansar Allah» (Houthis) đang kiểm soát miền bắc Yemen, theo thông báo từ Hạm đội V của Hải quân Hoa Kỳ.

Chặn bắt tàu ở Vịnh Oman

Có lưu ý rằng con tàu khởi hành từ Iran đi theo tuyến đường «theo truyền thống được dùng để cung cấp vũ khí cho người Houthis ở Yemen». Tàu đã bị chặn bắt ở Vịnh Oman.
"Kết quả kiểm tra quốc tịch của con tàu, lực lượng Mỹ đã tìm thấy 40 tấn urê, một hợp chất hóa học làm phân bón nông nghiệp, cũng được dùng để chế tạo chất nổ", - Hạm đội V của Mỹ cho biết trong thông báo đăng trên Twitter.
Trước đó, Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố rằng Bộ Tư lệnh Trung tâm, Hạm đội V của Mỹ, cùng với lực lượng liên quân đã bắt giữ số lượng hàng hóa bất hợp pháp kỷ lục do kết quả các cuộc tuần tra hàng hải ở khu vực vùng Vịnh trong năm 2021.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Mousavi - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2020
Bộ Ngoại giao Iran bình luận tuyên bố của Mỹ về vụ chặn và bắt giữ vũ khí
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала