- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Các nhà khoa học điểm danh cách thức xâm nhập bất thường của Omicron vào cơ thể

CC0 / Pixabay / mắt người phụ nữ
mắt người phụ nữ - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chủng coronavirus biến thể Omicron có thể xâm nhập vào cơ thể người qua mắt, từ đó tiến triển thành viêm kết mạc, ông Andrey Isaev, sáng lập viên kiêm Tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Di truyền phân tử DNAOM cho biết.
Theo ông, có những bệnh nhân nhiễm biến thể Delta vào tháng 10 (năm ngoái) sang tháng 1 này lại tái nhiễm COVID-19. Rất có thể coronavirus xâm nhập vào cơ thể lần thứ hai chính là biến thể Omicron.

“Đối với những trường hợp như vậy, bệnh khởi phát đặc trưng là viêm kết mạc, sau đó là nhức đầu và chảy nước mũi. Cửa ngõ nhiễm trùng thường gặp nhất là mắt”, - ông nói.

Chuyên gia cho biết thêm hiện nay vẫn chưa biết chính xác các triệu chứng của biến thể Delta và Omicron là gì.
Biến thể Omicron của coronavirus - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2022
Đại dịch COVID-19
Bác sĩ cảnh báo kịch bản tận thế "Armageddon thực sự" nếu lạc quan với biến thể Omicron
Trước đó hôm Chủ nhật, tiến sĩ Catherine Pauling, chuyên gia về vắc xin của Atrium Health Wake Forest Baptist ở Bắc Carolina cho biết các triệu chứng chính của chủng Omicron là ho, nghẹt mũi, chảy nước mũi, nhức đầu và mệt mỏi. Đồng thời khác với chủng Delta, bệnh nhân nhiễm Omicron không bị mất vị giác và khứu giác.
Cùng ngày hôm đó có tin cho biết có bảy dấu hiệu chứng tỏ sự hiện diện của coronavirus biến thể Omicron ở trẻ em. Đó là sốt, mệt mỏi, nhức đầu, đau họng, sổ mũi, hắt hơi và ho.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала