Lầu Năm Góc đặt 8.500 lính Mỹ trong tình trạng báo động cao do căng thẳng xung quanh Ukraina

© AP PhotoLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2022
Đăng ký
Trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới Ukraina, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đặt 8.500 lính Mỹ trong tình trạng "báo động cao" về khả năng triển khai quân đến Đông Âu, tờ The New York Times viết.
Bài báo cho biết NATO và Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược được cho là có thể xảy ra của Nga nhằm vào Ukraina.
Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, phần lớn trong số 8.500 quân nên hoạt động như một phần của lực lượng phản ứng nhanh của NATO.
Các quân nhân còn lại sẽ là một phần trong phản ứng đặc biệt của Hoa Kỳ đối với cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc. Nhiệm vụ của đội quân này rất có thể nhằm trấn an các đồng minh của Hoa Kỳ ở Đông Âu, những nước này lo ngại kế hoạch của Nga đối với Ukraina có thể lan rộng sang vùng Baltic và các quốc gia khác thuộc cái gọi là sườn phía đông của NATO.

“Rõ ràng là người Nga không có ý định làm dịu căng thẳng ngay bây giờ,” Kirby nói trong cuộc họp báo hôm thứ Hai.

"Tuy nhiên, điều này nhằm xoa dịu các đồng minh NATO của chúng tôi."
Thông báo của Kirby vang lên ngay sau khi The New York Times đưa tin rằng Tổng thống Biden đang xem xét triển khai tàu chiến, máy bay và vài nghìn lính Mỹ tới các nước đồng minh NATO ở Baltic và Đông Âu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала