FIFA World Cup Qatar 2022: Việt Nam kém Australia nhiều mặt nhưng…

© Ảnh : TTXVN phátĐội tuyển Việt Nam tập luyện
Đội tuyển Việt Nam tập luyện - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2022
Đăng ký
Trận Việt Nam – Australia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 16h10 ngày 27/1/2022 (theo giờ Hà Nội).
HLV Park Hang-seo phát biểu tại họp báo trước trận đấu Việt Nam vs Australia, lượt trận thứ 7, vòng loại thứ ba, FIFA World Cup Qatar 2022 khu vực châu Á thừa nhận, Việt Nam thua kém Úc rất nhiều mặt nhưng toàn đội sẽ chơi hết mình, cố gắng cầm hòa và có điểm để chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc tới đây.
Trong khi đó, ông Rene Meulensteen, người đang thay HLV Graham Arnold (đã mắc Covid-19) dẫn dắt tuyển Úc muốn Australia thắng nhanh Việt Nam để quyết định các trận tiếp theo tranh vé đến Qatar dự World Cup 2022.

Trận Việt Nam – Australia: Đoàn quân của ông Park Hang-seo cần có điểm

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận Việt Nam – Úc, hôm nay, ngày 26/1, HLV Park Hang-seo chia sẻ những áp lực lớn của tuyển Việt Nam khi phải đương đầu với đối thủ hàng đầu châu lục như Australia.
Theo ông Park, để tìm được nhược điểm của đội bóng hàng đầu châu Á như Australia là rất khó bởi họ có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm. Huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc cũng thừa nhận khoảng cách khá xa của Việt Nam khi so sánh với Úc.
“Các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam thua kém Australia về thể hình nhưng sẵn sàng chuẩn bị để có kết quả tốt nhất”, ông Park Hang-seo nhấn mạnh.
© Ảnh : TTXVN phátHLV Park Hang-seo
HLV Park Hang-seo - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2022
HLV Park Hang-seo
Thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam lưu ý, đến thời điểm này, các cầu thủ áo đỏ sao vàng đã thua 6 trận, chưa có điểm nào. Trận ngày mai, gặp Austrlia đang xếp ở vị trí thứ 3.
Ông Park cho hay, được thi đấu sân nhà, chắc chắn Australia sẽ quyết tâm tranh thủ lợi thế này để giành chiến thắng.
“Dù thi đấu trên sân khách, nhưng chúng tôi cũng cần có điểm. Chúng tôi sẽ cố gắng giành được điểm số trước Australia”, thầy Park quyết tâm để Việt Nam cố gắng kiếm tối thiểu 1 điểm tại Melbourne.
Trận đấu này, Việt Nam không có nhân lực tốt nhất, Tuấn Anh, Đức Chinh, Đặng Văn Lâm, Trọng Hoàng, Văn Hậu đều vắng mặt vì liên quan đến chấn thương và hồi phục sau chấn thương.
Tiến Linh và Văn Toàn mới bình phục sau khi mắc Covid-19, chưa hết hạn cách ly nên cũng không thể sang Úc cùng đội. Quế Ngọc Hải, cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam bị treo giò vì dính thẻ phạt, hai cầu thủ được gọi bổ sung là Ngân Văn Đại và Trần Phi Sơn cũng bị trục trặc giấy tờ nên không thể hội ngộ với toàn tuyển.
© Ảnh : TTXVN phátĐội tuyển Việt Nam tập luyện
Đội tuyển Việt Nam tập luyện - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2022
Đội tuyển Việt Nam tập luyện
Thông tin về việc lựa chọn 23 gương mặt trong danh sách đăng ký chính thức, ông Park Hang-seo cho biết, sau buổi tập làm quen với sân thi đấu, ông và ban huấn luyện đều họp, xem xét đánh giá phong độ các cầu thủ, rà soát tình hình chấn thương rồi mới có thể đưa ra quyết định.
“Phải sau buổi tập chiều nay, ban huấn luyện mới họp để đưa ra quyết định sau cùng. Chúng tôi cũng xem xét tình hình chấn thương, thể lực và phong độ của mỗi cầu thủ đang có”, ông Park nói.
Chỉ đem 24 người sang, được chọn 23, nghĩa là chỉ có 1 người bị loại. Tuy nhiên, bài toán nhân sự luôn được thầy Park và ban huấn luyện tuyển Việt Nam cân nhắc kỹ lưỡng.
“Việc thiếu vắng một số nhân tố trên hàng công như Tiến Linh, Văn Toàn không phải là vấn đề đáng lo lắng vì đã có những cầu thủ khác thay thế”, ông Park trấn an.
Bàn về chiến thuật lối chơi cho trận đấu ngày mai, ông Park Hang-seo cho rằng, Việt Nam cứ tập trung, nỗ lực hết mình.
“Tuyển Việt Nam thi đấu tập trung phòng ngự hay tấn công thì ngày mai các bạn sẽ biết. Còn với Australia, họ muốn tấn công nhanh, kết thúc trận đấu sớm thì cứ để họ làm thử xem sao”, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ.
Trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại AFF Suzuki Cup 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2022
Một ngày ‘vừa vui, vừa buồn’ cho bóng đá Việt Nam

Đỗ Hùng Dũng: Tuyển Việt Nam quyết tâm hết mình

Cũng tại họp báo, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng nêu quyết tâm trước trận đấu gặp Australia.
“Toàn đội đã nỗ lực tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu, hy vọng sẽ giành được kết quả tốt trong trận đấu với Australia”, Đỗ Hùng Dũng khẳng định.
Bên cạnh đó, Đỗ Hùng Dũng cũng có những chia sẻ về việc đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam thay cho Quế Ngọc Hải.
Như Sputnik đã thông tin trước đó, sau AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo đã quyết định điều chỉnh ban cán sự của tuyển Việt Nam. Theo đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã không để Quế Ngọc Hải tiếp tục làm đội trưởng. Người được lựa chọn thay thế là Đỗ Hùng Dũng.
Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Việt Nam - Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2021
Bóng đá Việt Nam 2021: Một năm nhìn lại
Tiền vệ hàng đầu của Việt Nam cho biết, sau khi trở lại đội tuyển đã nhận được sự giúp đỡ của Ban huấn luyện và các đồng đội.
Đỗ Hùng Dũng bày tỏ, đội tuyển Việt Nam là một tập thể gắn kết nên anh cũng không gặp nhiều khó khăn để tái hòa nhập.
“Tôi từng làm đội trưởng ở đội U23 Việt Nam và đây là lần đầu tôi làm điều này ở đội tuyển. Thật ra tôi thấy khá tự tin”, cầu thủ thuộc biên chế CLB bóng đá Hà Nội nhấn mạnh.

Australia tự tin đánh bại Việt Nam

Trận Việt Nam – Australia sẽ diễn ra trên sân Melbourne Rectangular (tức sân AAMI Park), lúc 16h10 ngày thứ Năm, 27/1 (giờ Hà Nội).
Trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo đang nỗ lực kiếm điểm đầu tiên sau khi toàn thua 6 trận tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á thì Australia cũng coi đây là trận đấu phải thắng, vì đang thất thế trong cuộc đua đến vòng chung kết ở Qatar.
Úc hiện đứng thứ ba bảng B với 11 điểm, kém Nhật Bản một điểm và Saudi Arabia 5 điểm, do đó, họ đặt quyết tâm “hạ” Việt Nam để nắm lợi thế cho các trận đấu tiếp theo.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26/1, trợ lý Rene Meulensteen dù biểu dương quyết tâm của đội tuyển Việt Nam nhưng vẫn tin tưởng chắc chắn rằng Úc với tư cách chủ nhà có thể sớm giải quyết trận đấu với thầy trò ông Park.
Đặng Văn Lâm - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2021
Thủ môn Đặng Văn Lâm phục hồi chấn thương, chuẩn bị 'tái xuất’
Ông Meulensteen nêu rõ, tuyển Úc luôn tôn trọng mọi đối thủ, dù họ là ai và đang ở trong tình huống nào.
Là người dẫn dắt tuyển Úc thay cho HLV Graham Arnold đã mắc Covid-19, ông Meulensteen đã yêu cầu toàn đội phải tập luyện, lên kế hoạch chu đáo và quan trọng nhất là tập trung khi thi đấu, dù Việt Nam có bị đánh giá thấp hơn về nhiều mặt.
“Chúng tôi phải tìm ra cách để có thể làm tổn thương đối thủ”, ông Rene Meulensteen nói.
Thực tế, so với tuyển Úc, Việt Nam ít kinh nghiệm và có vị trí FIFA thấp nhất trong tổng số 12 đội tuyển lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á. Sau 6 trận toàn thua, thầy trò HLV Park Hang-seo đang đứng cuối bảng B, tâm lý các cầu thủ cũng không hoàn toàn thoải mái, họ chịu áp lực lớn và mong muốn giành được điểm.
Ông Rene Meulensteen cho rằng, dù Việt Nam không đạt thành tích tốt, nhưng luôn thi đấu nỗ lực. Họ thường đá với sơ đồ 4-5-1 hoặc 3-5-2, đều chặt chẽ và kỷ luật.
Tuyển Úc sẽ cố gắng kéo giãn biên, bình tĩnh để tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự của Việt Nam.
HLV Park Hang-seo trong buổi tập chiều 18/12 - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2022
Người Trung Quốc nổi giận vì phát ngôn của HLV Park, tuyển Việt Nam dồn lực đấu Australia
Đại diện ban huấn luyện tuyển Australia cũng cho biết, khả năng trận này Úc sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn, chơi phần lớn trên sân đối phương. Nhưng quan trọng là các cầu thủ phải tung ra được những đường chuyền chết chóc để xuyên thủng hàng thủ của họ và ghi bàn.
“Sẽ tốt nếu làm chủ cuộc chơi và sớm giải quyết được trận đấu (thắng Việt Nam – PV)”, ông Meulensteen nhấn mạnh.
Tuyển Úc cũng không hoàn toàn trong thế thuận lợi nhất. HLV trưởng Graham Arnold không thể trực tiếp chỉ đạo vì đang cách ly sau khi mắc Covid-19.
Theo lời ông Meulensteen, Úc cũng bị áp lực vì thời gian chuẩn bị, nhiều cầu thủ mới lên tuyển không lâu. Dù thời gian luyện tập hạn chế nhưng các cầu thủ Úc đều rất chuyên nghiệp, họ nắm được vị trí thi đấu, lối chơi và biết cách thích nghi.
“Điều quan trọng trong mỗi trận là cầu thủ hiểu rõ những gì họ cần phải làm và mang tinh thần tốt nhất. Chúng tôi không có gì phải lo lắng. Toàn đội tập trung thi đấu, kết quả tốt sẽ đến”, ông Rene Meulensteen nhấn mạnh.
Trong chiều nay 26/1, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đã tới thăm, động viên thầy trò HLV Park Hang-seo và chúc toàn đội thi đấu đạt kết quả tốt nhất.
© Ảnh : Nguyễn Minh-P/v TTXVN tại AustraliaĐại sứ Nguyễn Tất Thành chụp ảnh kỷ niệm với toàn thể đội bóng
Đại sứ Nguyễn Tất Thành chụp ảnh kỷ niệm với toàn thể đội bóng - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2022
Đại sứ Nguyễn Tất Thành chụp ảnh kỷ niệm với toàn thể đội bóng
Sputnik sẽ cập nhật diễn biến và kết quả trận Việt Nam – Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày mai 27/1.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала