Mỹ có kế hoạch gửi thêm quân đến Đông Âu

Cuộc tập trận NATO ở châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2022
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Mỹ và các đồng minh đang thảo luận về việc triển khai lực lượng bổ sung ở sườn phía Đông của NATO trước cuộc leo thang "tiềm tàng" xung quanh Ukraina, CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết.
Mỹ và nhóm đồng minh đang đàm phán về việc triển khai bổ sung hàng nghìn binh sĩ tới các nước NATO ở Đông Âu trước cuộc “xâm lược” tiềm năng của Nga vào Ukraina để thể hiện sự ủng hộ trước sự “hung hăng” tiếp tục của Moskva.
Nga dứt khoát phủ nhận các tuyên bố về "hành động gây hấn" và các kế hoạch được cho là có thể gây ra leo thang xung quanh Ukraina.
Theo CNN, trong số các quốc gia đang xem xét khả năng triển khai thêm lực lượng của NATO có Romania, Bulgaria và Hungary.
Quân đội Hoa Kỳ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2022
Việc điều động quân đội Mỹ tới châu Âu làm tăng nguy cơ va chạm với Liên bang Nga
"Quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra", CNN cho biết.
CNN cũng nói rằng không phải tất cả các thành viên NATO đều sẵn sàng đưa ra những hành động như vậy, vì vậy Mỹ đang đàm phán để gửi thêm lực lượng "trên cơ sở song phương".

Cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraina

Mỹ cung cấp cho Ukraina hệ thống tên lửa chống tăng Javelin, tàu tuần tra, súng bắn tỉa và trạm radar đối kháng. Vương quốc Anh cung cấp cho Ukraina súng phóng lựu chống tăng NLAW, Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2.
Người lính Ukraine với hệ thống tên lửa chống tăng di động Javelin tại cuộc diễu hành quân sự ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2022
Nghị sĩ Ukraina trách cứ Hoa Kỳ cung cấp vũ khí lỗi thời
Ukraina và Anh đã ký bản ghi nhớ quy định việc hợp tác thiết kế và đóng tàu chiến trên lãnh thổ của hai nước và xây dựng hai căn cứ cho Hải quân Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала