Phát hiện vụ “lừa đảo khí đốt” lớn ở Ukraina

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhkhí đốt Ukraina
khí đốt Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Naftogaz đang cố gắng thuyết phục các nhà chức trách và người dân rằng ở Ukraina có nguồn dự trữ khí đốt cần thiết, trong khi họ nhập khẩu vài trăm triệu mét khối mỗi tháng.
Ông Yury Korolchuk, đồng sáng lập của Quỹ Chiến lược Năng lượng, chia sẻ điều này trong blog của mình trên trang web Korresponent.net.

“Naftogaz lạc quan và và phấn khởi và báo cáo về việc nhập khẩu 300 triệu mét khối khí đốt trong tháng Hai và consố tương tự vào tháng Ba. Đúnglà hết chỗ nói! Khoe khoang về việc nhập khẩu khí đốt, đủ dùng cho người dân Ukraina trong hai ngày mùa đông”, - chuyên gia này nhấn mạnh.

Đồng thời, kể từ đầu năm đến nay, Ukraina đã hai lần "bất tỉnh" khi tới sát điểm nguy kịch, không chỉ do mức giá nhiên liệu cao mà còn do các đợt băng giá, ông nói thêm.
Naftogaz - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2022
Ở Ukraina phán đoán khả năng rút trộm khí đốt của Nga
Theo Korolchuk, quốc gia này sẽ không thể tránh khỏi tình trạng thiếu hụt năng lượng nếu mức tiêu thụ vượt quá 135 triệu mét khối. Ông tổng kết:

“Trong tình huống này, viễn cảnh cắt nguồn cung cấp khí đốt cho các công ty công nghiệp, cũng như các xí nghiệp nhiệt điện và phát điện là chuyện hết sức thực tế”.

Về mặt hình thức, Ukraina thôi không mua khí đốt từ Nga kể từ năm 2015 mà nhận khí đốt qua cái gọi là đảo ngược ảo. Theo kế hoạch này, người tiêu dùng Ukraina nhận một phần lượng khí đốt quá cảnh mà Gazprom gửi đến châu Âu. Về mặt vật lý, khí đốt không vượt qua biên giới phía tây, nhưng được đăng ký là nhập khẩu từ Liên minh Châu Âu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала