Tại sao mong muốn cứu hành tinh lại khiến Nga phải trả giá nhiều hơn?

© Sputnik / Dmitry Kozlov / Chuyển đến kho ảnhCột điện
Cột điện - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2022
Đăng ký
Các chuyên gia từ công ty tư vấn quốc tế McKinsey đã tính toán lượng tiền cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.
Theo dữ liệu của họ, đến năm 2025, để cứu hành tinh cần phải gửi ít nhất 275 nghìn tỷ USD, tương đương 7,5% GDP toàn cầu. Forbes đã lưu ý đến báo cáo của tổ chức này. Một nửa chi tiêu toàn cầu sẽ thuộc trách nhiệm của các nền kinh tế hàng đầu – Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU và Nhật Bản (khoảng 6% GDP tổng cộng của các nước này). Còn quá trình chuyển đổi năng lượng sẽ khiến Nga, Ukraina và các nước SNG (21% GDP) chịu tốn kém hơn cả. Các tác giả cho rằng trong trường hợp không đạt được thành tựu trung tính carbon, Nga do có khí hậu mát mẻ sẽ chịu rủi ro nhỏ so với các nước khác, còn nông nghiệp và du lịch ở nhiều khu vực thậm chí sẽ được hưởng lợi từ hiện tượng gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Các chuyên gia tin rằng trong nền kinh tế toàn cầu mới, Nga có thể thành công trong việc phát triển ngành năng lượng gió.
Năng lượng mặt trời, gió - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2022
Dự án điện mặt trời của SK Group và Nami Solar, Việt Nam vẫn cần điện than, điện hạt nhân

Những rủi ro nào của quá trình chuyển đổi năng lượng?

Trong số các rủi ro của quá trình chuyển đổi năng lượng, các nhà phân tích chỉ ra giá điện tăng vọt và phản ứng tiêu cực đối với tình trạng này, có thể dẫn đến chối bỏ những thay đổi toàn cầu trong nền kinh tế. Nếu thành công trong việc đạt mức độ trung tính carbon, sự phát triển của các ngành như dầu mỏ, khí đốt, than, ô tô, xi măng và thép, chiếm khoảng 20% ​​GDP toàn cầu, sẽ bị đe doạ. Nêu ví dụ về giải pháp khả thi cho các vấn đề trong những lĩnh vực này, các tác giả nghiên cứu đã đề xuất thay thế các nhà máy nhiệt điện than bằng các nhà máy với công nghệ thu giữ carbon, cũng như chuyển từ ô tô chạy xăng sang ô tô điện.
Tình trạng nóng lên toàn cầu là một trong những vấn đề quan trọng nhất của thời hiện đại. Nga đứng thứ tư về lượng khí thải carbon dioxide, chiếm 5% tổng số toàn cầu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала