Lực lượng Không quân CAND sẽ sớm được trang bị máy bay

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và trực Tết tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và trực Tết tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 27/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ).
Tại đây, Chủ tịch Quốc hội cùng Trung tướng Phạm Quốc Cương, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Tư lệnh CSCĐ đã duyệt đội danh dự.
© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết các lực lượng vũ trang trên địa bàn Thủ đô
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết các lực lượng vũ trang trên địa bàn Thủ đô - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết các lực lượng vũ trang trên địa bàn Thủ đô

Trang bị máy bay hiện đại cho lực lượng CAND

Được biết, lực lượng Không quân Công an Nhân dân được thành lập hồi tháng 10/2021. Xuất phát từ thực tế các trang bị, khu vực tập luyện của lực lượng Kỵ binh và Không quân Công an Nhân dân còn thiếu, chưa đáp ứng được tình hình.
“Thay mặt Bộ Tư lệnh CSCĐ, tôi mong rằng lực lượng Không quân Công an Nhân dân sớm được trang bị máy bay, bảo đảm công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó tư lệnh CSCĐ kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội.
© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Không quân Công an nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Không quân Công an nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Không quân Công an nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ. Đồng thời, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đạt được trong năm qua.

“Trong năm 2021 lực lượng CSCĐ đã huy động gần 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ với hơn 19.000 lượt hỗ trợ 9 đơn vị, địa phương triệt phá 37 chuyên án lớn. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh, để lại nhiều tấm gương sáng”, Thiếu tướng Thanh nhấn mạnh.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết thêm, tính đến nay Bộ Tư lệnh CSCĐ có 35 đầu mối, đóng quân tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về biên chế, lực lượng CSCĐ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ có trên 15.000 cán bộ chiến sĩ; lực lượng CSCĐ thuộc công an các địa phương có hơn 14.000 cán bộ chiến sĩ.
Đi cùng đoàn có Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường; thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Thiếu tướng Lê Đăng Dũng - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Nguyên CEO Viettel Lê Đăng Dũng lọt top CEO hàng đầu thế giới về thương hiệu

Vui Tết không quên nhiệm vụ

Báo cáo với các lãnh đạo Nhà nước, ngoài lực lượng CSCĐ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ đang đóng quân tại Hà Nội, 70% cán bộ chiến sĩ tại các địa phương sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.
© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những thành tích xuất sắc mà Bộ Tư lệnh CSCĐ đã đạt được trong năm qua. Ông nhấn mạnh:
“CSCĐ là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”.
Về dự án Luật CSCĐ, ông Vương Đình Huệ cho biết:
“Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua vào kỳ họp tháng 5/2022. Lực lượng CSCĐ sớm tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương sớm triển khai Luật CSCĐ khi được Quốc hội thông qua”.
© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động
Theo đề án hiện đại hóa lực lượng CSCĐ đến năm 2025, lực lượng CSCĐ thuộc Bộ Tư lệnh phải đạt 25.000 người, CSCĐ các địa phương đạt 24.000 người. Trong ảnh là lực lượng CSCĐ Kỵ binh. Lực lượng này từng có buổi diễu hành ra mắt và diễu hành tại tòa nhà Quốc hội.
Nhân dịp Tết Nhâm Dần, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Bộ Tư lệnh CSCĐ và mong muốn chú trọng chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là dịp Tết Nhâm Dần 2022.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала