Màu sắc nào đem lại may mắn trong năm 2022?

© Ảnh : Agora / FlorianbrioudeBức ảnh Những người yêu nhau với cầu vồng của nhiếp ảnh gia Pháp, giới thiệu tại cuộc thi The World's Best Photos of #Love2020
Bức ảnh Những người yêu nhau với cầu vồng của nhiếp ảnh gia Pháp, giới thiệu tại cuộc thi The World's Best Photos of #Love2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Trong năm Nhâm Dần 2022 màu xanh Cerulean, đỏ rực, xanh bạc hà và vàng hoàng gia là những màu sắc đem lại may mắn.

Màu sắc may mắn trong năm 2022

Xuất phát từ 4 yếu tố phong thủy: mộc, thủy, hỏa, thổ và cực dương, trong năm Nhâm Dần 2022 màu xanh Cerulean, đỏ rực, xanh bạc hà và vàng hoàng gia là những màu sắc may mắn. Đây là những màu sắc may mắn áp dụng cho tất cả 12 cung hoàng đạo.
Ngoài ra, để bảo vệ bạn khỏi những tác động tiêu cực của bốn màu nói trên, sẽ có các màu cân bằng và bảo vệ là trắng và vàng, những màu này sẽ kích hoạt nguyên tố kim – yếu tố cân bằng màu sắc trong năm nay.

Hướng phong thủy phù hợp trong năm Nhâm Dần 2022

Về Phong Thuỷ, năm nay cũng là năm mà ngôi sao Ngũ Hoàng đáo xuống vị trí trung tâm trong đồ hình Phi Tinh của năm, bởi thế mà nó kích hoạt tối đa những năng lượng không tích cực cho không gian sống của chúng ta.
Chuyên gia phong thủy Phước Nguyễn - thành viên Hiệp Hội Phong Thuỷ Thế Giới IFSA chia sẻ:
“Những ngôi nhà quay mặt về hướng Bắc vào năm 2022 sẽ đặc biệt may mắn, vì phần trước của ngôi nhà được lấp đầy bởi ba ngôi sao tốt lành nhất, đó là Nhất Bạch, Lục Bạch và Bát Bạch. Những ngôi nhà Đông Bắc - Tây Nam cũng là những ngôi nhà tốt lành vào năm 2022, vì các số sao của nó tạo ra cục Dịch Mã, thúc đẩy công việc trong năm phát triển nhanh chóng. Các hướng Đông Bắc, Bắc và Tây Bắc lại tạo thành một tam giác năng lượng may mắn và việc sử dụng những khu vực này của ngôi nhà nhiều hơn sẽ mang lại nguồn năng lượng may mắn cho cuộc sống.”
© Ảnh : Phước NguyễnPhước Nguyễn - Chuyên gia phong thủy
Phước Nguyễn - Chuyên gia phong thủy - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2022
Phước Nguyễn - Chuyên gia phong thủy
Trong khi đó, những ngôi nhà có trục toạ hướng Đông Tây có thể gặp rắc rối vì phương Đông có sao Thất Sát, trong khi phương Tây có sao Tam Bích, kết hợp với sao Ngũ hoàng xui xẻo ở trung tâm. Bộ ba Hung Tinh này sẽ mang đến cho người sinh sống trong nhà nhiều phiền toái, thị phi, tranh chấp. Bởi vậy những ngôi nhà, công trình xây dựng theo hướng Đông Tây vì vậy sẽ cần được bố trí và sắp đặt cho phù hợp về mặt năng lượng để tránh kích hoạt những năng lượng xấu.
Lá số tử vi Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2022
Các tuổi có vận hạn trong năm 2022, cần lưu ý gì?
Cần lưu ý thêm, trong năm Nhâm Dần, hướng Dần ở phương Đông Bắc và hướng Thân ở phương Tây Nam phạm Thái Tuế và Tuế Phá tuyệt đối không nên động thổ. Ngoài ra khu vực Trung Cung gặp Ngũ Hoàng Đại Sát, đồng thời phương Bắc cũng rơi vào phương Tam Sát, do đó tuyệt đối tránh động thổ với những ngôi nhà có phương hướng như vậy.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала