Người Đức kêu gọi giải tán NATO

© Fotobank.ru/Getty Images / Peter MacdiarmidNATO
NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Độc giả của tờ báo Đức Der Spiegel đã kêu gọi Mỹ và NATO tìm ra một thỏa hiệp với Nga về đảm bảo an ninh.
Hầu hết người dùng đồng ý rằng Washington nên nhượng bộ Matxcơva.
"Người Mỹ phải chịu trách nhiệm về cơn ác mộng này. Để ngăn chặn điều này trong tương lai, cần giải thể NATO và thành lập trong EU một tổ chức phòng thủ", - một độc giả bày tỏ tin tưởng.

"Hoa Kỳ đang bỏ qua vấn đề mở rộng liên minh. Thật đáng tiếc, vì họ đã có cơ hội giải quyết tất cả các cuộc xung đột ở phương Đông và cứu người dân khỏi đau khổ", - một người khác nêu ý kiến.

Nhà bình luận thắc mắc tại sao NATO không thể hứa với Nga không tiếp nhận Ukraina vào hàng ngũ của mình.
"Ít nhất là trong 5 đến 10 năm tới? NATO có thể chờ xem sự phát triển chính trị của một quốc gia bất ổn như Ukraina sẽ như thế nào", - ông tin tưởng.
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2022
Chuyên gia đánh giá khả năng đạt được thỏa thuận giữa Nga và NATO

Mong muốn của NATO và Hoa Kỳ khởi xướng cuộc chiến tranh

Đến lượt mình, một người đọc khác lưu ý đến hành vi kỳ lạ của Ukraina.

"Kiev phản ứng với tình huống này theo kiểu gì đó rất lạ. Bản thân Zelensky không nhận thấy bất kỳ mối nguy hiểm cụ thể nào do Nga gây ra, trong khi đại sứ Ukraina tại Đức liên tục yêu cầu chúng tôi cung cấp vũ khí cho cuộc chiến", - người dùng cho biết.

"Chẳng lẽ mọi người không thấy là NATO, do Mỹ dẫn đầu, đang gây chiến theo đúng nghĩa đen sao? Chúng ta không muốn điều này. Tôi thực sự hy vọng rằng đa số người dân châu Âu đồng tình với quan điểm của tôi", - nhà bình luận kết luận.

Nga bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công Ukraina

Thời gian gần đây, phương Tây liên tục cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công Ukraina. Điện Kremlin lưu ý những tuyên bố như vậy được sử dụng như một cái cớ để bố trí thêm thiết bị quân sự và lực lượng NATO gần biên giới Nga.
Cô gái với lá cờ Ukraina trước Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2022
Đại sứ Việt Nam tại Ukraina: Tình hình không quá căng thẳng đến mức xảy ra chiến tranh
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала