UAV tấn công mới của Nga "Sirius" thực hiện chuyến bay đầu tiên khi nào?

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay không người lái hạng nặng có thời gian bay dài "Sirius" của công ty "Kronstadt"
Máy bay không người lái hạng nặng có thời gian bay dài Sirius của công ty Kronstadt - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2022
Đăng ký
DUBNA (Sputnik) - Sergei Bogatikov, Tổng giám đốc công ty Kronstadt, báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về thời điểm máy bay không người lái (UAV) "Sirius" mới của Nga sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên.
Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát nhà máy chuyên dụng đầu tiên do Kronstadt xây dựng ở Dubna để sản xuất các UAV cỡ lớn.

"Chúng tôi hiện đang sản xuất các mẫu, sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 5 năm nay. Công ty sẽ hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm vào cuối năm nay", Bogatikov báo cáo với Bộ trưởng.

Các quân nhân Nga với máy bay không người lái - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2021
Nga xây dựng nhà máy đầu tiên chuyên trách chế tạo UAV
Ông cũng lưu ý các tổ hợp mới sẽ được sản xuất hoàn toàn tại nhà máy mới xây dựng.

"Hiện giờ công việc đang diễn ra song song với việc sản xuất các nguyên mẫu ở giai đoạn sản xuất thử nghiệm, chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt", ông nói thêm.

UAV Sirius là phát triển tiếp theo của máy bay không người lái Orion, có hai động cơ và tăng trọng lượng cất cánh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала