Việt Nam chọn ông Nguyễn Văn Yên vì có kinh nghiệm chống tham nhũng?

© Ảnh : Trang Thông Tin Điện Tử Tổng Hợp Ban Nội Chính Trung ƯơngÔng Nguyễn Văn Yên (phải) nhận quyết định bổ nhiệm
Ông Nguyễn Văn Yên (phải) nhận quyết định bổ nhiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2022
Đăng ký
Ông Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử ly các vụ án, vụ việc Ban Nội chính Trung ương vừa được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Được biết, ông Nguyễn Văn Yên đã có gần 10 năm làm công tác biệt phái, 37 năm đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân trước khi chính thức chuyển về phục vụ công tác nội chính.
Có thể thấy, việc Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm, kiện toàn nhân sự mới cho Ban Nội chính Trung ương, cũng như quyết định chọn ông Nguyễn Văn Yên, người có “kinh nghiệm về phòng chống tham nhũng”, kinh qua thử thách rèn luyện từ một sĩ quan Công an, đã được xem xét cân nhắc rất kỹ lưỡng.

Ông Nguyễn Văn Yên làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Ban Bí thư vừa tiến hành bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Theo đó, ngày 28/1/2022, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, chủ trì hội nghị quan trọng này.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2021
Việt Nam: Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thêm quyền hạn mới
Dự sự kiện còn có ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, và các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, như Trợ lý Trưởng Ban, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.
Theo quyết định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, ông Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử ly các vụ án, vụ việc Ban Nội chính Trung ương đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Nguyễn Văn Yên đã được kiểm chứng

Tại hội nghị về công tác cán bộ của Ban Bí thư sáng nay, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố Quyết định số 444-QĐNS/TW ngày 27/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Trung ương giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Người trao quyết định là đồng chí Phan Đình Trạc.
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cũng như Ban Nội chính Trung ương chúc mừng ông Nguyễn Văn Yên, qua quá trình dài phấn đấu, rèn luyện đã được ghi nhận.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi chống tham nhũng. Phú Thọ kỷ luật 4 Công an
Đáng chú ý, theo ông Phan Đình Trạc đánh giá, ông Nguyễn Văn Yên là “cán bộ đã trải qua quá trình thử thách công tác, đặc biệt trong công tác phòng chống tham nhũng”.
Cụ thể, theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, ông Nguyễn Văn Yên trưởng thành từ vị trí của một sĩ quan Công an, làm việc tại Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng từ năm 2017, đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án vụ việc tại Ban Nội chính Trung ương.
“Đồng chí Nguyễn Văn Yên luôn nỗ lực, kiên trì trong công việc, đặc biệt đã có quá trình làm các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nêu rõ.
Nhắn gửi với tân Phó Ban Nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc mong rằng, với vai trò, nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Văn Yên sẽ tiếp tục phát huy thành tích, ưu điểm của mình trong thời gian qua để nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban.
Ông Phan Đình Trạc mong ông Nguyễn Văn Yên sẽ không phụ lòng tin của lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương cũng như các Ban Đảng Trung ương.
“Đồng chí nhận vị trí mới rồi, chức vụ mới, trách nhiệm càng cao hơn, phát huy thành tích, ưu điểm của mình trong thời gian qua để nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Phan Đình Trạc nhắn gửi.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng noi thêm về quyết định nhân sự quan trọng này của Ban Bí thư.
“Việc Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Yên giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương có ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”, ông Trạc nhấn mạnh.

Tân Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên là ai?

Ông Nguyễn Văn Yên sinh ngày 3/2/1966, quê ở xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, trước là Vĩnh Phúc, nay là TP. Hà Nội.
Ông Nguyễn Văn Yên có một thời gian dài phục vụ trong ngành Công an, kinh qua nhiều vị trí công tác, thử thách rèn luyện.
Đến cuối năm 2006, ông về làm thư ký của Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
Sang năm 2010, ông Nguyễn Văn Yên được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
 Tham nhũng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Sự thật vụ ‘Đảng Cộng sản Việt Nam không quyết tâm chống tham nhũng’
Năm 2013, ông Yên làm Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Theo dõi xử lý các vụ án của Ban Nội chính Trung ương.
Từ năm 2015 đến nay, ông Nguyễn Văn Yên là Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc của Ban Nội chính Trung ương.
Phát biểu nhận nhiệm vụ đặc biệt ngày 28/1/2022, đồng chí Nguyễn Văn Yên, tân Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định bản thân ông rất vinh dự, tự hào vì được Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm giữ cương vị mới.
“Sau gần 10 năm công tác biệt phái, 37 năm đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân nay chính thức được chuyển về phục vụ công tác nội chính, đây là niềm tự hào, vinh dự của bản thân và gia đình”, theo ông Nguyễn Văn Yên.
Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng Ban Nội chính Trung ương – đồng chí Phan Đình Trạc, ông Yên cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, xây dựng Ban Nội chính Trung ương ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao phó.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала