Lá thư đặc biệt gửi vị tướng trăm tuổi và khát vọng về một Việt Nam hùng cường

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng với các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng với các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2022
Đăng ký
Dù trải qua một năm Tân Sửu 2021 nhiều khó khăn biến động do dịch bệnh, thiên tai, biến động, tuy nhiên Việt Nam vẫn gặt hái được nhiều thành quả trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong năm mới nhằm xây dựng đất nước giàu mạnh, dân tộc phồn vinh, hạnh phúc – vì một Việt Nam hùng cường.
Trong khi đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có lá thư đặc biệt gửi vị tướng trăm tuổi - Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo

Sáng 29/1 (nhằm 27 tháng Chạp), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp mặt, chúc tết các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và Hà Nội, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Đại dịch COVID-19
Thủ tướng: Cần có giải pháp chủ động xử lý kịp thời tình hình dịch trong Tết Nguyên đán
Cùng tham dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Ngoài ra còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội.
Phát biểu tại buổi chúc Tết, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đất nước vừa trải qua năm Tân Sửu 2021 với nhiều sự kiện trọng đại, sôi động và phong phú.
Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh, thiên tai mang lại, gây ra những hậu quả rất nặng nề, nhưng đất nước và con người Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả, thành tích quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Trong đó, đại dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả, kinh tế - xã hội được phục hồi, phát triển.
© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2022
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Tổng bí thư nhấn mạnh, những thành công đó đến từ sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, ý chí, bản lĩnh, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tinh thần đoàn kết một lòng của toàn dân tộc Việt Nam.
“Những thành tích đạt được trong năm qua là kết quả của sự cố gắng và nỗ lực to lớn của đồng bào, đồng chí cả nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sát sao của Đảng, sự quản lý, điều hành tích cực, hiệu quả của Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam ta”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Nhân dịp này, Tổng bí thư bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc với các đồng chí lão thành cách mạng, các cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm nên thành công chung của năm 2021.

Phát huy hơn nữa khí phách và truyền thống dân tộc

Tại buổi gặp mặt, Tổng bí thư cho biết năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Trước những khó khăn, thuận lợi đan xen, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải nỗ lực đạt được các mục tiêu đề ra để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.
Trước mắt, cần tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội một cách nhanh chóng và bền vững.
Không khí Tết 2022 tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2022
Điều gì mạnh hơn: COVID-19 hay Tết cổ truyền?
Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, địa phương cần chủ động trong mọi tình huống, sẵn sàng phương án ứng phó trước những biến chủng mới của Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, để xảy ra bị động, bất ngờ.
Cùng với đó, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở nơi biên giới, biển, đảo, bảo vệ Tổ quốc; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phấn đấu để người dân có một cái Tết vui tươi, an lành.
Tổng bí thư yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến của dân tộc, cố gắng vượt mọi khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi để xây dựng đất nước phát triển, dân tộc phồn vinh, thịnh vượng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư thăm hỏi vị đại tướng 100 tuổi

Ngày 27/1, nhân dịp năm mới 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư thăm hỏi Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ lời cảm ơn đến đồng chí đã gửi tặng tác phẩm diễn ca “Dấu ấn cuộc đời”.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong Việt Nam sẽ có nhà văn đoạt giải Nobel
Theo Chủ tịch nước, đây là cuốn sách rất hay, khắc họa sinh động, chân thực về Đại tướng Nguyễn Quyết, vị tướng tài đức vẹn toàn, giản dị mà gần gũi.
Dù đến nay đã trải qua 100 tuổi đời, 82 năm tuổi Đảng, Đại tướng vẫn minh mẫn và luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản “Bộ đội Cụ Hồ”.
Đồng chí cũng dành nhiều thời gian, hoạt động thiết thực nhằm quan tâm, chăm lo, động viên và truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho các thế hệ cán bộ, đảng viên sau này.
“Nhân dịp năm mới 2022 và đón Tết cổ truyền Nhâm Dần của dân tộc, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin kính chúc Đại tướng mạnh khỏe, trường thọ, gia đình đầm ấm, hạnh phúc”, thư viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала