Ba điều đơn giản từ thế giới tiền Covid trở nên “xa xỉ” với chúng ta hiện nay

© Depositphotos.com / Anon-taeCô gái châu Á đeo mặt nạ ở bàn riêng trong nhà hàng
Cô gái châu Á đeo mặt nạ ở bàn riêng trong nhà hàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2022
Đăng ký
Cư dân mạng Reddit bắt đầu cuộc thảo luận trên mạng xã hội khiến bất cứ ai cũng phải rơi nước mắt. Những người tham gia từ khắp nơi trên thế giới nhớ lại những gì họ đã cho là đương nhiên cho đến năm 2020 và những gì họ hiện đang thiếu thốn.

Lập kế hoạch

Một người dùng lưu ý rằng anh rất thiếu cái khả năng lập kế hoạch và đặt trước một số thứ.
“Rốt cuộc, bạn không biết tình hình sẽ như thế nào trong một vài tháng tới và liệu bạn có thể thực hiện tất cả các kế hoạch của mình hay không. Tất nhiên, bạn có thể mua vé cho buổi biểu diễn trong vòng 2 tháng, nhưng liệu nó có diễn ra như dự đoán ban đầu hay không là một câu hỏi lớn”, - độc giả chia sẻ.

Người thân và bạn bè

"Tôi nhớ em gái của tôi. Tôi đã không gặp trực tiếp em kể từ khi bắt đầu đại dịch do thực tế là cô ấy làm việc ở nước ngoài. Tất nhiên, chúng tôi liên lạc qua liên kết video, nhưng 2 năm là một thời gian rất dài để không gặp ai đó trực tiếp”, - một độc giả lưu ý.

Whiskey - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2021
Đại dịch COVID-19
Tìm thấy liên kết bất ngờ giữa COVID-19 và rượu

Cảm giác an toàn

Một người dùng khác thiếu cảm giác an toàn mà chúng ta trước đây cho là đương nhiên.
"Bạn có muốn đi dạo với ai đó không? Hãy đi và dạo chơi. Bạn định ra khỏi thành phố đi đâu đó? Không có vấn đề gì! Kỳ nghỉ cũng vậy. Và chúng ta không nghĩ về những gì nó có thể xảy ra”, - độc giả này chia sẻ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала