- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Sổ mũi do biến chủng Omicron có nguy hiểm không?

© Depositphotos.com / Ryanking999Cô gái chảy nước mũi trên giường.
Cô gái chảy nước mũi trên giường. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Sổ mũi là một triệu chứng phổ biến khi lây nhiễm chủng coronavirus Omicron. Tại sao nó không vô hại như người ta tưởng, TS Y khoa Vladimir Zaitsev, bác sĩ Tai-Mũi-Họng cao cấp đã cho lời giải thích trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.

Nguy hiểm đối với não

Bác sĩ lưu ý rằng tình trạng viêm niêm mạc mũi do Omicron kéo dài hơn so với bệnh cảm lạnh thông thường. Nhiều người Nga coi nhẹ hiện tượng này, trong khi đó, vì bị sổ mũi nên quá trình bão hòa oxy trong não bị gián đoạn, bởi thở bằng mũi là yêu cầu tối quan trọng đối với quá trình.
“Thở bằng mũi giúp thông khí cho não của chúng ta tới 70%. Nếu đường thở bằng mũi bị nghẹt hoặc hoàn toàn tắc, thì não bị thiếu oxy rất nặng”, - bác sĩ Zaitsev giải thích.
Cô gái đeo mặt nạ trên nền virus coronavirus - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2022
Đại dịch COVID-19
Phanh phui bí ẩn về sức lây truyền «nhanh như chớp» của Omicron
Theo lời ông, sổ mũi kéo dài có thể dẫn đến những hậu quả khó chịu.

“Điều này thoạt tiên sẽ tạo ra kiểu tiếng rít, sau đó có thể trở thành vấn đề khi đầu ta đơ như «gang» do thiếu oxy hoặc liên tục choáng vì nhức", - bác sĩ cảnh báo.

Ông khuyên, nếu không thể phục hồi hoàn toàn đường thở bằng mũi trong vòng 7 ngày, nên gặp bác sĩ để được chăm sóc y tế.

“Nếu một người bị sổ mũi mà tự hết và hô hấp trở lại bình thường thì mọi chuyện vẫn ổn, còn nếu sau một tuần mà các triệu chứng cứ tăng, người mệt mỏi không muốn đi đâu nữa thì đây là 100% lý do để cần gặp bác sĩ", - chuyên gia Zaitsev nói.

Nếu sổ mũi kéo dài phức tạp kèm theo những triệu chứng khác thể hiện là đã nhiễm chủng Omicron thì tốt hơn hết nên mời bác sĩ đến nhà.

“Nếu đồng thời người cảm thấy yếu mệt, sốt, nhức đầu thì đó là những dấu hiệu thực sự của Omicron. Khi đó, không nên đến phòng khám, vì có nguy cơ bạn lây bệnh cho tất cả mọi người khác. Hãy ở nhà và mời bác sĩ tới", - TS Zaitsev kết luận.

Tiêm vaccine ngừa coronavirus - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Đại dịch COVID-19
Các nhà virus học hàng đầu thế giới: Sputnik chống Omicron rất tốt, nên tiêm tăng cường phổ quát
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала