Trung Quốc tuyên bố bất ngờ trước trận gặp Việt Nam

© AFP 2023 / Philip FongCác cầu thủ Trung Quốc trong vòng loại FIFA World Cup Qatar 2022 tại Nhật Bản
Các cầu thủ Trung Quốc trong vòng loại FIFA World Cup Qatar 2022 tại Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2022
Đăng ký
Ngay trước thềm trận Việt Nam – Trung Quốc, báo Tàu đã bịa đặt về chuyện đội tuyển của họ phải thay quần áo ngay ngoài sân Hàng Đẫy và không có chỗ tắm.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phủ nhận thông tin này, khẳng định báo Trung Quốc đã bịa đặt. Không có chuyện các cầu thủ Trung Quốc thiếu chỗ tắm hay bị đối xử bất công ở sân Hàng Đẫy.
Trợ lý HLV trưởng tuyển Trung Quốc Zheng Zhi và tiền đạo Wei Shihao tuyên bố Trung Quốc sẽ đá trên 200% sức lực và sẽ thắng Việt Nam dễ dàng dù chỉ cần thi đấu ở mức bình thường, không cần phải động viên tinh thần.

Báo Trung Quốc bịa đặt thông tin về sân Hàng Đẫy

Nực cười vụ báo Tàu đưa tin Việt Nam không cho các cầu thủ Trung Quốc tắm ở Hàng Đẫy.
Tờ Sohu của Trung Quốc đưa thông tin được cho là sai sự thật về khâu tổ chức của chủ nhà Hà Nội trước trận Việt Nam vs Trung Quốc ngày 1/2/2022.
Như Sputnik cập nhật trước đó, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc tại vòng loại FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào lúc 19h00 ngày 1/2 (Mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022) trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.
Báo Tàu đưa tin nực cười rằng, khi đội tuyển Trung Quốc tới sân Hàng Đẫy để tập vào chiều 29/1, phòng thay đồ của sân đã khóa cửa và các cầu thủ phải thay quần áo ở ngoài trời lạnh. Khi buổi tập kết thúc tầm 17h cùng ngày, họ phải về khách sạn tắm vì sân Hàng Đẫy khóa phòng tắm, không cho các cầu thủ tắm.
Đỗ Hùng Dũng - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2022
Đỗ Hùng Dũng là đội trưởng mới của ĐT Việt Nam
Cụ thể, theo Sohu, ngay buổi tập đầu tiên của đội tuyển Trung Quốc, các cầu thủ Wu Lei, Wu Xi và Tyias Browning về phòng sớm.
Trong khi thành viên khác còn lại của đội Trung Quốc tập hết buổi mới rời sân Hàng Đẫy nhưng lại gặp phải tình huống trớ trêu là không được tắm và trách móc khâu chuẩn bị tệ của chủ nhà Việt Nam.
“Các cầu thủ này muốn về khách sạn nghỉ ngơi cũng như muốn đi tắm sớm. Phòng thay đồ của sân Hàng Đẫy đã khóa cửa và các cầu thủ phải thay quần áo ngay ở ngoài sân. Khi buổi tập kết thúc, họ cũng không thể tắm tại sân mà phải về khách sạn”, Sohu đưa tin.
Những thông tin mà Sohu cập nhật khiến dư luận Trung Quốc hiểu sai về khâu chuẩn bị của chủ nhà Việt Nam, gây nên những phẫn nộ, hiểu lầm không đáng có.
Đại diện Ban Tổ chức trận Việt Nam – Trung Quốc khẳng định không hề có việc từ tờ Sohu thông tin.
Đại diện sân Hàng Đẫy cũng nhấn mạnh, trong chuyến đi tiền trạm, phía tuyển Trung Quốc đã chủ động đề nghị các cầu thủ Trung Quốc sẽ tập kín các buổi trên sân Hàng Đẫy và không sử dụng phòng tắm tại sân.
Do đó, khi kết thúc buổi tập, toàn bộ các thành viên đội khách đã lên xe trở về khách sạn.
“Các cầu thủ Trung Quốc không tắm tại sân mà muốn về khách sạn tắm chứ không phải họ không được sân Hàng Đẫy cấm tắm bằng cách đóng cửa phòng tắm”, một thành viên của sân Hàng Đẫy cho biết.
Trước những hiểu lầm này, một số cầu thủ Trung Quốc lên tiếng xác nhận Sohu đưa tin không chính xác.
Đội tuyển Việt Nam dừng bước tại AFF SUZUKI Cup 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2022
‘Xông đất’ đầu năm: Việt Nam - Trung Quốc sẽ khiến sân Mỹ Đình ‘bùng nổ’?

VFF nói gì vụ cầu thủ Trung Quốc không được tắm trên sân Hàng Đẫy?

Trước việc tờ Sohu của Trung Quốc có những thông tin không chính xác về điều kiện tập luyện của đội tuyển quốc gia nước này trên sân Hàng Đẫy, ngay lập tức VFF đã lên tiếng về việc này.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định không hề có chuyện như Sohu đăng tải bịa đặt.
“Việc đội Trung Quốc tập ở sân Hàng Đẫy nhưng không được tắm và thay đồ trên sân tập là hoàn toàn không chính xác. Việc báo Trung Quốc đưa tin sai sự thật dẫn đến những căng thẳng không đáng có trước trận đấu”, VFF lưu ý.
Theo VFF cũng như quan điểm của Ban Tổ chức trước đó, chính lãnh đội của đội tuyển Trung Quốc cũng đã khẳng định việc không sử dụng phòng thay đồ và phòng tắm trong thời gian tập luyện trên sân Hàng Đẫy là chủ đích từ trước đó của đội.
Chiều nay 30/1, đội tuyển Trung Quốc tiếp tục có buổi tập trên sân Hàng Đẫy, trước khi tập buổi chính thức trên sân Mỹ Đình vào tối 31/1.
Trong các cuộc họp để bàn về công tác tổ chức trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội Trung Quốc, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao cũng đã yêu cầu, Ban tổ chức phải dành cho 2 đội tuyển sự chăm sóc chu đáo nhất về mọi mặt, tránh những vấn đề phát sinh không đáng có.
Truyền thông hai nước trước đó thông tin rằng, chuyến sang làm khách ở Việt Nam lần này, đội tuyển Trung Quốc có khoảng 60 thành viên và 10 tấn hàng hóa, thiết bị tập luyện.
Sau trận thua 0-2 trước Nhật Bản ngày 27/1 vừa qua, đội bóng của HLV Li Xiaopeng vẫn có 5 điểm, đứng trên đội tuyển Việt Nam ở bảng B và nhỉnh hơn về nhiều mặt.
Như Sputnik thông tin, ở lượt đi, đội tuyển Trung Quốc thắng Việt Nam 3-2 nghẹt thở. Tuy nhiên, ở lượt về, với việc sân Mỹ Đình được đón đến 20.000 khán giả, chắc chắn tinh thần thi đấu của các cầu thủ chủ nhà Việt Nam sẽ được đẩy lên cao và biết đâu HLV Park Hang Seo cùng các học trò sẽ tạo nên bất ngờ.
Đội tuyển Việt Nam tập luyện - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2022
FIFA World Cup Qatar 2022: Việt Nam kém Australia nhiều mặt nhưng…

“Trung Quốc sẽ đá 200% để hạ Việt Nam”

Trợ lý HLV trưởng tuyển Trung Quốc Zheng Zhi khẳng định, các cầu thủ đã sẵn sàng tinh thần thi đấu hết mình để thắng Việt Nam, thậm chí đá trên 200% sức lực.
Chia sẻ với truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, ông Zheng cho biết, thời tiết ở Hà Nội vẫn ấm hơn ở Tokyo, Nhật Bản, thuận lợi cho tập luyện làm quen sân và thi đấu.
“Các thành viên đội tuyển Trung Quốc đều rất phấn khích và chờ đợi trận đấu Việt Nam”, trợ lý Zheng Zhi nói.
Trước việc gần như Trung Quốc đã chắc chắn bị loại và không còn cơ hội giành vé đi World Cup 2022, ông Zheng Zhi lưu ý, toàn đội không vì thế mà nhụt chí. Các cầu thủ quyết giành chiến thắng để mở đầu năm mới Nhâm Dần thuận lợi.
“Chúng tôi sẽ không nhìn vào vị trí hiện tại ở bảng B. Các cầu thủ muốn đáp lại sự ủng hộ của bạn bè, người thân và khán giả Trung Quốc theo dõi trận đấu qua TV. Chúng tôi sẽ chuẩn bị 100% và thi đấu với 200% khả năng cho trận với Việt Nam tới đây”, trợ lý Zheng Zhi nói.
Hôm nay, báo chí truyền thông Trung Quốc cũng tiết lộ đội tuyển nước này thậm chí không cần dùng đến các liệu pháp tinh thần để tìm chiến thắng Việt Nam.
Theo Sohu, trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc không cần các cuộc họp để động viên tinh thần cầu thủ, cổ vũ họ chiến đấu.
“Toàn đội Trung Quốc đều ý thức được tầm quan trọng của trận đấu với tuyển Việt Nam, nên đội tuyển Trung Quốc không cần sử dụng đến bất kỳ liệu pháp động viên tinh thần nào cả”, Sohu nhấn mạnh.
Báo Tàu nhấn mạnh, Trung Quốc chỉ có một con đường để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, cũng như thể hiện vị thế của mình, đó là giành thắng lợi trước đội tuyển Việt Nam, nhất là sau khi cả hai đã hết hy vọng vượt qua vòng loại World Cup 2022 thì sẽ “đá thả cửa” vì không còn gì để mất.
Sohu tường thuật lại rằng, ở trận đầu tiên khi HLV Li Xiaopeng chính thức nắm quyền, tuyển Trung Quốc đã thua Nhật Bản 0-2. Ông Li coi đây là việc bình thường vì Nhật Bản rất mạnh.
Tiếp đó, bại trận dưới tay Nhật Bản, đội tuyển Trung Quốc đã bị Australia - đội xếp thứ ba tại bảng B, bỏ xa đến 9 điểm (sau chiến thắng 4:0 trước Việt Nam), xem như không còn hy vọng giành vé dự World Cup 2022 ở Qatar.
Do đó, ở trận đấu tiếp theo với Việt Nam trên sân khách ngay ngày mùng Một Tết Nguyên đán, cách duy nhất để đội bóng của HLV Li Xiaopeng lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ là giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam.
Cũng theo Sohu, vì nắm được tầm quan trọng của trận đấu này, mà các cầu thủ Trung Quốc sẽ không cần đến những lời động viên suông, họ tự biết cần phải thể hiện ra sao trên sân cỏ vào ngày 1/2 tới đây.
Truyền thông nước này cũng cho biết, sau khi đội đến Hà Nội, ngoài các buổi tập và phân tích chuyên môn hàng ngày, đội không tổ chức thêm các buổi gặp mặt để làm công tác tư tưởng cho các cầu thủ, lên dây cót tinh thần dường như là việc thừa thãi lúc này.
“Toàn đội sẽ để cho các thành viên có thời gian đón giao thừa cùng nhau hoặc cùng gia đình của họ thông qua các cuộc gọi trực tuyến”, Sohu viết.
Sohu cũng dẫn phát biểu của Wu Xi rằng, đến thời điểm này, không cần các liệu pháp động viên tinh thần nữa.
“Mọi người đều đã biết ý nghĩa của trận đấu và tầm quan trọng của việc phải có chiến thắng”, tuyển thủ Trung Quốc nhấn mạnh.
Wei Shihao, tiền đạo hàng đầu của Trung Quốc cũng tin đội nhà sẽ thắng Việt Nam.
“Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam ở lượt đi vòng loại thứ ba World Cup 2022, nên rõ ràng mạnh hơn. Chúng tôi chỉ cần thi đấu ở mức bình thường là sẽ tiếp tục thắng tuyển Việt Nam ở lượt về. Cường độ thi đấu tại giải vô địch quốc gia còn căng thẳng hơn thế này”, Wei Shihao nói.
Dù tuyên bố không cần lên dây cót tinh thần, nhưng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã nâng mức thưởng khoảng 22 tỷ đồng (gần một triệu USD) cho đội tuyển Trung Quốc, nếu họ thắng tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. CFA cho rằng, số tiền này là để “lì xì mừng tuổi” cầu thủ Trung Quốc đầu năm mới.
Quả bóng nằm trong lưới. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Tuyển Trung Quốc chi 'mạnh tay' trước trận đấu với Việt Nam

Việt Nam bổ sung lực lượng trước trận gặp Trung Quốc

Về phần mình, ngày 30/1, HLV Park Hang-seo đã triệu tập thêm trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh để thay thế Quế Ngọc Hải đã mắc Covid-19.
Tuy nhiên, trước khi chính thức lên tuyển, Bùi Hoàng Việt Anh sẽ phải test Covid-19. Nếu âm tính mới hội quân.
Bùi Hoàng Việt Anh sinh năm 1999, cao 1m86, là thành viên U23 Việt Nam thường xuyên góp mặt ở đội tuyển quốc gia trong thời gian qua. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội chưa có cơ hội thể hiện ở cấp độ cao hơn sau 6 lần được đăng ký dự bị.
Đồng thời đây có thể là sự bổ sung duy nhất trước trận tiếp tuyển Trung Quốc. Việt Anh chỉ là phương án dự phòng. Ban huấn luyện đã thử Trần Đình Trọng ở vị trí trung vệ giữa trong sơ đồ 3 trung vệ ở trận gặp Australia trước đó.
Đây là động thái dễ hiểu của nhà cầm quân người Hàn Quốc khi Việt Nam tổn thất nặng nề về lực lượng do Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Văn Toàn đều phải nghỉ thi đấu vì dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, Tiến Linh và Văn Toàn có thể kịp tham gia thi đấu vào trận ngày 1 tháng 2 tới.
Cổ động viên Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Việt Nam thua đậm Australia 0:4 ở vòng loại FIFA World Cup 2022
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng vẫn còn Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng và Nguyễn Thanh Bình. Phạm Xuân Mạnh đã thể hiện tốt khi được kéo vào đá trung vệ với Đình Trọng ở trận đấu với Úc hôm 27/1 vừa qua.
Đội tuyển Việt Nam sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự trận gặp đội Trung Quốc sau buổi tập chiều 31/1. Cầu thủ nào không tham dự sẽ được về nhà đón tết. Tối 30/1, cả đội sẽ xét nghiệm Covid-19.
Về lịch thi đấu lượt 8 vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, ngày 1/2/2022, ngoài trận đội tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc (19h), Nhật Bản sẽ tiếp Saudi Arabia (17h14), Lebanon gặp Iraq (19h), Syria đối đầu với Hàn Quốc (21h) và Oman chạm trán với Úc (23h).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала