Nhật Bản phản đối các biện pháp trừng phạt chống Nga

© Flickr / James Cridland Quốc kỳ Nhật Bản
 Quốc kỳ Nhật Bản  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2022
Đăng ký
Tờ báo kinh tế hàng đầu của Nhật Bản, Nikkei, đã thực hiện cuộc thăm dò ý kiến xem liệu Nhật Bản có nên tham gia các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống lại Nga trong trường hợp giả định nước này "xâm lược" Ukraina hay không.
Kết quả thăm dò cho thấy, 45% người Nhật Bản nêu ý kiến rằng "Nhật Bản nên đưa ra quyết định của riêng mình dựa trên tính toán về quan hệ với Nga”. Đồng thời, 43% bày tỏ quan điểm rằng Tokyo nên ủng hộ Washington trong vấn đề trừng phạt chống Nga. Phần còn lại không thể đưa ra câu trả lời dứt khoát.
Nikkei nhắc lại rằng Nhật Bản luôn có quan điểm dè dặt hơn Hoa Kỳ trong vấn đề đưa ra bất kỳ biện pháp hạn chế nào chống lại Liên bang Nga, bao gồm cả do hiệp ước hòa bình về quần đảo Kuril.
Cuộc khảo sát do dịch vụ xã hội học Nikkei thực hiện từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 1, với sự tham gia của khoảng một nghìn công dân Nhật Bản trên 18 tuổi.
Сác biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2021
Mỹ thăm dò khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt chống lại Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала