Sự thật về bóng đá Việt Nam và Trung Quốc: Hổ nào dọa mèo nào?

© Ảnh : TTXVN phátHuấn luyện viên Park Hang-seo tai buổi họp báo sau trận đấu
Huấn luyện viên Park Hang-seo tai buổi họp báo sau trận đấu - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2022
Đăng ký
Không khí nóng bừng ngay trước trận Việt Nam – Trung Quốc ở lượt 8, vòng loại thứ ba, Bảng B, FIFA World Cup Qatar 2022 khu vực châu Á, theo lịch thi đấu chính thức sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 1 tháng 2 (tức mùng Một Tết Nguyên đán) ở sân Mỹ Đình.
Tuyên bố trước trận Việt Nam vs Trung Quốc, HLV Li Xiaopeng (Lý Tiêu Bằng) tuyên bố đè bẹp Việt Nam ngay ở sân Mỹ Đình (Hà Nội), làm quà lì xì cho người hâm mộ xứ Trung và kỳ vọng Wu Lei (Vũ Lỗi) sẽ ghi bàn phá lưới Việt Nam.
Trong khi đó, HLV Park Hang-seo có phần thận trọng khi đánh giá hơn tuyển Trung Quốc nhưng cũng khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trước đoàn quân của HLV Li Xiaopeng vào ngày mùng Một Tết.

HLV Trung Quốc quyết đánh bại Việt Nam

Như Sputnik thông tin, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Trung Quốc trong khuôn khổ bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra lúc 19h ngày 1/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán 2022) trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.
Cuộc họp báo ngay trước trận Việt Nam vs Trung Quốc cũng bộc lộ rất nhiều sự thật về hai nền bóng đá, đều chú trọng chiến thuật, con người cũng như xây dựng nền tảng lối chơi.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngay trước trận Việt Nam vs Trung Quốc tại vòng loại FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV trưởng tuyển Trung Quốc Li Xiaopeng mong các cầu thủ sẽ dồn lực thi đấu để đánh bại Việt Nam.
Trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại AFF Suzuki Cup 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2022
Một ngày ‘vừa vui, vừa buồn’ cho bóng đá Việt Nam
Chiến thắng đội tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà Mỹ Đình, Hà Nội được ông Li coi là món quà đầu năm “mừng tuổi lì xì” đến hơn 1,4 tỷ dân nước nhà.
“Tôi rất mong các cầu thủ của mình sẽ chơi hết mình, giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam để coi đây là món quà cho người hâm mộ Trung Quốc trong dịp năm mới”, HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc Li Xiaopeng phát biểu tại cuộc họp báo ngày 31/1 nói.
Sau khi được đề nghị đánh giá như thế thế nào về đối thủ - đội tuyển Việt Nam cũng như phía Trung Quốc đã có sự chuẩn ra sao cho trận đấu ngày mai (1/2), HLV Li Xiaopeng khẳng định, tuyển Trung Quốc không coi thường đối thủ Việt Nam.
“Tôi luôn đánh giá cao các cầu thủ Việt Nam. Theo dõi các trận đấu đã qua, tôi nhận thấy họ luôn thể hiện tinh thần thi đấu rất tốt trong mọi trận đấu và chúng tôi tôn trọng họ. Tôi hy vọng ngày mai hai đội sẽ phát huy hết khả năng, cống hiến trận đấu hay cho người hâm mộ hai nước”, ông Li Xiaopeng nhấn mạnh.
Cựu cầu thủ bóng đá quốc tế Trung Quốc Li Xiaopeng cũng khen ngợi tính tổ chức, khả năng kiểm soát trong lối chơi và tốc độ của các đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông Li vẫn kỳ vọng các cầu thủ Trung Quốc sẽ tự tin thi đấu và đánh bại đoàn quân của HLV Park Hang-seo.
Khi được hỏi về việc Trung Quốc gần như đã không còn cơ hội giành vé trực tiếp đến World Cup 2022, áp lực với cá nhân ông cũng như đội tuyển ra sao, HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc đã từ chối bình luận chi tiết.
“Mọi trận đấu với tôi đều rất quan trọng. Dù vậy, tôi không quan trọng kết quả ngày mai mà tập trung vào sự chuẩn bị cho trận đấu”, nhà cầm quân sinh năm 1975 cho hay.

“Wu Lei sẽ ghi bàn vào lưới Việt Nam”

Dù trải qua 7 lượt trận ở bảng B, có 5 điểm, đã hết hy vọng tranh vé dự World Cup 2022 ở Qatar, tuy nhiên, ông Li khẳng định, Trung Quốc sẽ không buông thả trong trận gặp Việt Nam hay ở toàn bộ các trận còn lại.
“Đây là trận đấu cấp đội tuyển quốc gia và ở một giải chính thức, chứ không phải giao hữu. Vì thế nó vẫn quan trọng. Chúng tôi sẽ chơi với sự tập trung và cố gắng cao nhất”, ông Li nhấn mạnh.
HLV Li Xiaopeng đánh giá tiền đạo Luo Guofu đã tiến bộ từng ngày trong các buổi tập và hy vọng anh sẽ thể hiện tốt trong trận đấu ngày mai với đội tuyển Việt Nam.
“Các cầu thủ của tôi đã tập luyện chăm chỉ, chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận đấu với Việt Nam”, HLV Li Xiaopeng khẳng định.
Bên cạnh đó, ông Li cũng hy vọng ngôi sao sáng nhất của bóng đá Trung Quốc dù không có nhiều đất diễn khi khoác áo Espanyol tại La Liga.
Tuyển Việt Nam đánh rơi điểm số ở những giây cuối cùng của trận đấu.
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2021
Kết quả bóng đá vòng loại FIFA World Cup 2022: Trung Quốc thắng nghẹt thở Việt Nam 3:2
“Từ các buổi tập, tôi nhận thấy Wu Lei đã tiến bộ rất nhiều. Tôi hy vọng Wu Lei sẽ ghi bàn trong trận đấu ngày mai”, HLV Li đặt kỳ vọng lớn vào tiền đạo hàng đầu của Trung Quốc.
Trả lời báo chí, tiền đạo nhập tịch từ Brazil Luo Guofu cho biết, việc di chuyển từ Brazil đến Việt Nam không ảnh hưởng gì đến cá nhân anh.
“Tôi rất cảm ơn huấn luyện viên đã tin tưởng và cho tôi ra sân trong trận đấu với Việt Nam. Trận đấu này có ý nghĩa rất lớn với tôi và tôi sẽ thể hiện tất cả những gì mình có trong ngày Tết truyền thống của người Trung Quốc”, cầu thủ nhập tịch từ Brazil nhấn mạnh.

HLV Park: “Tôi xin lỗi vì đã làm người dân Việt Nam thất vọng”

Mở đầu cuộc họp báo ngày 31/1, cũng là cuộc họp báo cuối cùng năm Tân Sửu 2021, HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Park Hang-seo đã có rất nhiều chia sẻ đáng chú ý.
Ông Park rất hiểu kỳ vọng của người dân Việt Nam, nhất là việc tuyển đã thua liên tiếp khá nhiều, đồng thời, đối thủ Trung Quốc vốn nhiều duyên nợ nên toàn đội sẽ nỗ lực hết mình giành kết quả tốt nhất cho ngày mai.
Thủ môn đội Thái Lan nhảy cao bắt bóng - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.12.2021
Việt Nam tái đấu Thái Lan ở U23 Đông Nam Á 2022 mà không có HLV Park Hang-seo
HLV Park chia sẻ, những trận đấu vừa qua, tuyển Việt Nam đã thua khá nhiều và có trận thua đậm trên sân Australia.
“Với tư cách HLV trưởng, tôi xin lỗi đã làm người dân thất vọng. Lần đầu tiên sau 60 năm, chúng ta vào tới vòng loại cuối cùng của World Cup. Đây là giải đấu mới lạ, các đối thủ đều ở tốp đầu châu Á cả. Đó là lý do chúng ta có kết quả không tốt. Điều này khiến các cầu thủ đã phải trải qua giai đoạn khó khăn”, HLV Park Hang-seo cho biết.
Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, ở Việt Nam, mọi người đều rất coi trọng ngày đầu năm.
Đồng thời, theo ông Park, chúng ta biết ngày mai là trân đấu với đội tuyển Trung Quốc. Mai cũng là mùng 1 Tết, nên người dân rất chú trọng.
Trước đó, trong trận lượt đi diễn ra ngày 7/10/2021, đội tuyển Việt Nam để thua Trung Quốc tỷ số sát nút 2:3.
“Tôi và các cầu thủ đều đã chuẩn bị. Ở Đông Nam Á, Thái Lan đã vào vòng loại này nhưng họ cũng chưa từng thắng trận nào. Người dân Việt Nam rất chờ đợi trận này, tôi hiểu. Nên tôi và cầu thủ quyết tâm làm sao để thắng được trận ngày mai”, ông Park nhấn mạnh.

Các cầu thủ hiện nay không phải thế hệ vàng

Cũng tại cuộc họp báo, HLV Park Hang-seo bày tỏ quan điểm không đồng tình việc người hâm mộ gọi thế hệ cầu thủ hiện tại là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam.
HLV Park cho biết, nhận 7 trận thua liên tiếp nên thời gian qua, báo chí, người dân và giới chuyên môn trong nước cũng hiểu và tập trung góp ý cho đội tuyển.
“Chúng tôi sẵn sàng tiếp thu những điều đó với sự khiêm tốn và tích cực. Nhưng tôi nghĩ 60 năm rồi chúng ta mới ở đây. Lần đầu tham gia, sao mà đảm bảo ta thành công ngay. Tôi nghĩ xây dựng thế hệ tiếp theo là điều ta cần bàn thảo, điều các bạn cần đóng góp để bóng đá Việt nam có tương lai tốt hơn”, HLV Park Hang-seo bày tỏ.
Ông Park không đồng tình với quan điểm, nhiều người nói đội tuyển Việt Nam đang có thế hệ vàng.
“Tôi không đồng ý với cách nói đó vì kết quả vào vòng loại World Cup này là sự nỗ lực của VFF, CLB và nhiều người, nhiều đơn vị nữa. Nói thế hệ này vàng thì thế hệ sau này thành công hơn, ta bảo họ là thế hệ nào? Chả lẽ là thế hệ kim cương? Tôi nghĩ chúng ta cần rất nhiều nỗ lực nhiều hơn để phát triển hơn bóng đá Việt Nam”, HLV Park cho biết.

HLV Park Hang-seo và Quang Hải nói gì về đội Trung Quốc?

Phát biểu đánh giá về đối thủ Trung Quốc, HLV Park Hang Seo cho rằng, Trung Quốc là đội về mặt chiến thuật rất mạnh, thậm chí là “rất tốt ở châu Á” và họ cũng là đội tuyển hàng đầu châu Á.
Theo ông Park, nền tảng thể thao, nguồn lực bóng đá, nguồn lực con người và chất lượng đầu tư của Trung Quốc cũng đều ở mức hàng đầu thế giới.
“Chiến thuật của họ rất nhanh, tập trung ở hai biên với những con người tốc độ. Nhược điểm của họ thì tôi nghĩ đây không phải nơi để nói”, ông Park thận trọng.
Về nhân sự để Việt Nam đấu với Trung Quốc, HLV Park Hang-seo cũng cho biết về chấn thương của Trần Phi Sơn – cầu thủ được gọi bổ sung từ đầu đợt tập trung này – không thể dự trận gặp Trung Quốc ngày mai vì bị đứt dây chằng.
Các cầu thủ thi đấu đối kháng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2021
AFF Cup 2020: Ông Park Hang-seo chia sẻ gì trước trận gặp đội tuyển Malaysia?
Theo ông Park, chấn thương của Sơn xảy ra trong lúc tập, nhưng không phải do va chạm, mà là sân trơn trượt.
“Ban đầu, tôi nghĩ tình hình không nghiêm trọng. Nhưng sau đó, kết quả chụp phim cho thấy cậu ấy bị tổn thương dây chằng. Hôm qua, Sơn có lên chào chia tay tôi. Tôi và cậu ấy đều rất đau lòng, tiếc nuối. Sơn là cầu thủ tốt, và tôi cũng đã có kế hoạch sử dụng cậu ấy trước Trung Quốc. Hy vọng chúng ta sẽ hỗ trợ để Sơn chóng bình phục, trở lại với đội”, ông Park chia sẻ.
Về so sánh tương quan, hiện đội tuyển Việt Nam chưa có điểm, đứng cuối trong số 6 đội ở bảng B, Trung Quốc đứng ngay phía trên Việt Nam với 5 điểm sau 7 lượt trận.
Tại cuộc họp báo, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng khẳng định quyết tâm của toàn đội trước trận gặp Trung Quốc ngày mai.
“Hải cùng anh em trong đội đã rất nỗ lực để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Toàn đội đặt quyết tâm hướng tới một chiến thắng đầu năm để tặng cho người hâm mộ. Hy vọng mọi người luôn bên cạnh để cổ vũ cho đội tuyển có trận đấu tốt nhất, hướng tới kết quả tốt nhất”, Nguyễn Quang Hải khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала