Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên đề cập đến đề xuất của Mỹ về đảm bảo an ninh

© Sputnik / Alexey Nikolsky  / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin trả lời câu hỏi
Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời câu hỏi - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: từ phản ứng của Hoa Kỳ về đảm bảo an ninh có thể hiểu rằng những lo ngại cơ bản của Nga đã bị bỏ qua.
Tại cuộc họp báo sau hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, ông Putin nói rằng phía Nga đang phân tích kỹ lưỡng các phản ứng nhận được ngày 26/1 từ Hoa Kỳ và NATO đối với các đề xuất của Nga về đảm bảo an ninh.

"Nhưng hiện giờ rõ ràng là tôi đã thông báo với ngài Thủ tướng về điều này, rằng những mối quan tâm cơ bản của Nga đã bị bỏ qua. Chúng tôi không nhìn thấy việc tính đến đầy đủ ba yêu cầu chính của chúng tôi", - ông Putin nói.

Quốc kỳ của Nga và Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Bộ Ngoại giao Nga nhận được văn bản phản hồi của Mỹ đối với các đề xuất an ninh

"Vậy sao, chúng ta sẽ phải chiến đấu với NATO?"

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, việc Ukraina gia nhập NATO sẽ tạo ra nguy cơ xung đột quân sự giữa Nga và liên minh về Crưm.

“Trong các tài liệu học thuyết của chính Ukraina, họ hứa sẽ đòi lại Crưm, kể cả bằng các biện pháp quân sự. Không phải những gì họ nói trước công chúng, mà được viết trong các tài liệu. Hãy tưởng tượng việc Ukraina là một thành viên NATO, được trang bị vũ khí, có các hệ thống tấn công hiện đại, như ở Ba Lan và Romania, và bắt đầu hành động ở Crưm, bây giờ tôi thậm chí không nói về Donbass", - Putin tiếp tục.

Đồng thời, ông nhấn mạnh Crưm là lãnh thổ thuộc chủ quyền của Nga.

"Hãy tưởng tượng Ukraina là một quốc gia NATO và bắt đầu các hoạt động quân sự này. Chúng ta có nên gây chiến với khối NATO không? Có ai thậm chí đã nghĩ về điều này chưa? Có vẻ như không", - Putin nói.

NATO lừa dối Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại lời hứa NATO không mở rộng về phía đông: họ nói một đằng, làm một nẻo, họ ném nó đi, họ chỉ đơn giản là lừa dối.
"Như các bạn đã biết, chúng tôi được hứa sẽ không di chuyển cơ sở hạ tầng của khối NATO sang phía đông dù chỉ một inch. Mọi người đều biết rõ điều này. Hôm nay chúng tôi thấy NATO ở đâu - Ba Lan, Romania, các nước Baltic. Họ nói một đằng, làm một nẻo. Như dân ta thường nói, họ lừa dối, à, họ chỉ lừa dối thôi", - tổng thống Nga nói thêm.
Biên giới Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2022
Lửa cháy tiếp cận biên giới của Nga

Hoa Kỳ phớt lờ những lo ngại cơ bản của Nga

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng: trong các vấn đề đảm bảo an ninh, Hoa Kỳ ưu tiên tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng nhưng thứ yếu.

"Khi chúng tôi nhận được phản ứng của Mỹ khoảng một tuần trước, chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu nó, nhưng ngay lập tức thấy rõ rằng người Mỹ ưu tiên tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng theo cách của họ, nhưng là những vấn đề thứ yếu", - Ngoại trưởng Nga nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Lavrov từng nói: NATO tiếp tục tự gọi mình là một "liên minh phòng thủ" và lôi kéo các quốc gia mới vào tổ chức, điều này làm ảnh hưởng quan hệ với Nga.
Ông lưu ý : mỗi khi chiến tuyến mà liên minh sẽ "bảo vệ" dịch chuyển gần về phía đông và gần đây đã đến gần Ukraina - họ cũng muốn lôi kéo nước này vào liên minh. Đồng thời, "tất cả thấy rõ ràng Ukraina chưa sẵn sàng và sẽ không có bất kỳ đóng góp nào vào việc củng cố an ninh của NATO", tuy nhiên, điều này sẽ làm suy yếu quan hệ giữa phương Tây và Nga.
Bộ Ngoại giao Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2022
Mỹ từ chối nhượng bộ Nga về vấn đề an ninh
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала