Tỷ phú Mỹ: Tập Cận Bình nên rời vị trí người đứng đầu Trung Quốc vì sức mạnh của đất nước

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINSTập Cận Bình tại Phiên họp của Ủy ban Toàn quốc Hội đồng Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC). Ngày 21 tháng 5 năm 2020
Tập Cận Bình tại Phiên họp của Ủy ban Toàn quốc Hội đồng Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC). Ngày 21 tháng 5 năm 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2022
Đăng ký
Tỷ phú Mỹ và người sáng lập Quỹ Xã hội Mở, George Soros, trong một bài giảng tại Đại học Stanford đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thuyết phục Trung Quốc thay đổi chế độ chính trị, như bài đăng trên trang Twitter của doanh nhân.

Lý do cần thay đổi lãnh đạo Trung Quốc

Soros cũng cho rằng Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nên rời khỏi vị trí của người đứng đầu nhà nước Trung Quốc.

"Điều này sẽ loại bỏ mối đe dọa lớn nhất mà các xã hội mở phải đối mặt ngày nay và họ phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để khuyến khích Trung Quốc đi theo hướng mong muốn", - tỷ phú nói.

Theo Soros, Trung Quốc hiện đã trở thành "quốc gia độc tài quyền lực nhất trên thế giới." Ông lưu ý rằng Tập Cận Bình, khác với cựu lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình (người đã tiến hành cải cách thị trường trong nước), thực sự tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản.
Theo Soros, đương kim Chủ tịch Trung Quốc coi hai nhà độc tài đỏ Mao Trạch Đông và Vladimir Lenin là thần tượng của mình. Tỷ phú cũng cảnh báo rằng Tập Cận Bình đang sử dụng Thế vận hội 2022 giống như cách mà Adolf Hitler đã làm vào năm 1936 “để giành chiến thắng tuyên truyền cho hệ thống kiểm soát chặt chẽ của ông ta”.

Trên bờ vực xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ

Trước đó, Đại sứ Trung Quốc tại Washington Qin Gang đã cảnh báo Mỹ rằng nếu họ khuyến khích chính quyền Đài Loan tuyên bố Đài Loan độc lập, giữa Trung Quốc và Mỹ có thể xảy ra xung đột quân sự. Ông cũng cảnh báo rằng vấn đề Đài Loan là vấn đề khó khăn nhất trong quan hệ Mỹ - Trung.
Сựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2022
Trump dự đoán sự kiện gì xung quanh Đài Loan sau Thế vận hội Bắc Kinh
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала