Nổ kho đạn thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam ở Gia Lai chưa rõ nguyên nhân

© Depositphotos.com / JacquesdurocherVụ cháy
Vụ cháy - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2022
Đăng ký
Kho đạn K870, thuộc cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, nằm giáp ranh giữa phường Yên Thế, thành phố Pleiku và xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, bất ngờ phát nổ ngay sáng 2/2.
Giới chức Việt Nam hiện chưa công bố nguyên nhân vụ nổ kho đạn. Hiện trường vụ nổ kho đạn K870, Cục Quân khí của Bộ Quốc phòng hiện vẫn đang được phong tỏa chặt, người ngoài không được phép tiếp cận.

Nổ kho đạn K870 ở Gia Lai

Sáng ngày 2/2/2022, tức ngày mùng Hai Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, một vụ nổ kho đạn ở đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam xảy ra tại Gia Lai.
Theo ghi nhận ban đầu, khoảng 6h sáng nay, kho K870, cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng nằm trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bất ngờ phát nổ lớn chưa rõ nguyên nhân.
Được biết, kho đạn K870, cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng được đặt ở khu vực giáp ranh giữa phường Yên Thế, thành phố Pleiku và xã Ia Sao, huyện Ia Grai và nằm xa dân cư, xa nơi người dân sinh sống.
Vụ nổ bất ngờ gây ra âm thanh lớn, cột khói cao hàng chục mét, được một số người dân ghi lại ngay trong sáng 2/2.
Chính quyền địa phương đã cử lực lượng Công an và bên Quân đội bố trí tại khu dọc đường ra vào kho đạn. Người dân không bị ảnh hưởng từ vụ nổ.

Vụ nổ kho đạn Bộ Quốc phòng ở Gia Lai: “Không ai bị thương”

Theo ông Nguyễn Đại Trí, Chủ tịch UBND phường Yên Thế, thành phố Pleiku xác nhận, không có người dân nào trên địa bàn bị thương hay bị ảnh hưởng từ vụ nổ kho đạn K870, Cục Quân khí.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho hay, ngay sau vụ nổ, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường sự việc và nhanh chóng thực hiện các biện pháp di dời dân cư đến nơi an toàn.
Phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2018
Bộ Quốc phòng thông tin mới nhất về vụ nổ kho đạn ở Gia Lai (Video)
Theo ông Dũng, có khoảng 10 hộ dân ở khu vực lân cận ra xa.

“Có một số ít hộ dân ở dọc theo trục đường đã được sơ tán đến nơi an toàn. Rất may, vụ nổ không gây thương vong gì cho người dân địa phương”, chủ tịch UBND xã Ia Sao nói.

Theo vị lãnh đạo xác nhận, hiện các cơ quan chức năng, lực lượng chính quyền địa phương đang bảo vệ vòng ngoài hiện trường nghiêm ngặt. Người bên ngoài không được phép tiếp cận.
“May mắn là người dân không có ai bị thương. Bên trong kho thì chính quyền địa phương không tiếp cận được nên không rõ tình hình như thế nào”, lãnh đạo xã la Sao nói.
Chưa có bất cứ thông tin cụ thể hay phát ngôn chính thức liên quan từ cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng về vụ nổ kho đạn ở Gia Lai.
Hiện các đơn vị liên quan và lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc này.

Đang điều tra nguyên nhân vụ nổ kho đạn Bộ Quốc phòng

Cập nhật trưa ngày 2/2, thông tin từ cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng cho biết đã cử lực lượng phối hợp với đại diện chính quyền địa phương kiểm tra kho K870, Cục Quân khí.
Theo cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 2/2, lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu của Kho 870 nằm trên địa bàn xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đi tuần tra phát hiện tại khu vực kỹ thuật Nhà kho số 25 (nơi chứa đạn pháo cao xạ 23mm thu hồi từ kháng chiến chống Mỹ, số lượng ít) phát ra tiếng nổ và có khói bốc lên.
Vụ cháy - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2020
Vụ nổ pháo ở biên giới Việt – Lào: Nhiều người thương vong
Đơn vị đã báo cáo và triển khai các biện pháp kịp thời dập tắt vụ cháy nổ, bảo đảm an toàn.
Về nguyên nhân vụ việc, cơ quan điều tra của Quân khu V và Viện Kiểm sát quân sự khu vực 52 tại TP. Pleiku đang thụ lý. Các đơn vị chức năng điều tra, xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала