Một phụ nữ Mỹ tuyên bố cô bị cưỡng hiếp trong metaverse

© AP Photo / Tony AvelarNhân viên Facebook và logo mới của công ty trước trụ sở chính ở Menlo Park, California
Nhân viên Facebook và logo mới của công ty trước trụ sở chính ở Menlo Park, California - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2022
Đăng ký
Một cư dân của Hoa Kỳ nói rằng hình đại diện của cô ấy trong metaverse đã bị lạm dụng tình dục bởi những người dùng khác, LADBible viết.
Theo Nina Jane Patel, sự cố xảy ra khoảng một phút sau khi cô kết nối với trang Meta Horizon. Bốn avatar nam chạy đến chỗ người phụ nữ và bắt đầu nói những điều khiếm nhã với cô.

“Họ đã cưỡng hiếp ảnh đại diện của tôi và chụp một vài bức ảnh, sau đó hét đuổi theo tôi: “Đừng giả vờ rằng bạn không thích”, - Nina kể lại.

Sau những lời này, người phụ nữ đã tắt Internet để trốn khỏi những kẻ hiếp dâm, và từ đó cô bị những cơn lo âu giày vò.

Công ty đã phản ứng như thế nào trước vụ việc trên?

Meta cũng đã biết về vụ việc và đã đưa ra bình luận của mình.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì điều này đã xảy ra. Chúng tôi muốn mọi người trong metaverse có trải nghiệm tích cực và dễ dàng tìm thấy các công cụ bảo mật có thể trợ giúp trong tình huống như thế này,” - tuyên bố cho biết.

Trước đó, một cặp đôi đến từ Ấn Độ đã quyết định tổ chức đám cưới của họ trong metaverse.
Tin tặc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2021
Chuyên gia Trung Quốc: Metaverse là đấu trường quốc tế mới về quyền lực kỹ thuật số
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала