Người Trung Quốc có lý do để lo lắng khi thấy bóng đá Việt Nam thành công

© AFP 2023 / Nhac NguyenTrận đấu vòng loại World Cup 2022 giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Hà Nội
Trận đấu vòng loại World Cup 2022 giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2022
Đăng ký
Báo chí thế giới ca ngợi trận thắng lịch sử tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc tối ngày 1 tháng 2 trên sân Mỹ Đình tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022.
Các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc bóng đá Trung Quốc phải lo lắng trước Việt Nam. V.League cần nâng cao chất lượng, trong khi đó, đội tuyển bóng đá Việt Nam nên tập trung đầu tư hơn vào những giải đấu lớn ở khu vực và thế giới như Asian Cup hay World Cup.

Báo thế giới khen ngợi Việt Nam giành chiến thắng lịch sử trước Trung Quốc

Nhiều tờ báo trên thế giới đã có bài viết ngợi khen thầy trò HLV Park Hang-Seo sau chiến thằng giòn giã trước đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 3-1.
Chiến thắng vào tối mồng 1 Tết trên sân Mỹ Đình là trận thắng đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển Việt Nam tại vòng cuối cùng tranh vé dự World Cup 2022 khu vực châu Á. Chiến thằng này cũng chấm dứt chuỗi 7 trận toàn thua trước đó.
Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2022
Vì sao Trung Quốc thua Việt Nam?
Lần đầu tiên bóng đá khu vực Đông Nam Á giành được chiến thắng ở vòng loại thứ 3 World Cup. Do vậy, báo chí thế giới đã có nhiều bài viết ca ngợi thắng lợi của thầy trò HLV Park Hang Seo.
“Trung Quốc của Wu Lei chính thức lỡ hẹn với World Cup. Họ thua đội bóng cuối bảng Việt Nam 1-3. Wu Lei đã không thể làm được gì trong trận đấu này trước khi rời sân cùng nỗi thất vọng”, tờ El Mundo Deportivo của Tây Ban Nha viết.
Wu Lei là cầu thủ hàng đầu của bóng đá Trung Quốc hiện nay. Tiền vệ 30 tuổi hiện đang chơi cho câu lạc bộ Espanyol của Tây Ban Nha.
Trong khi đó, tờ NHNE của Hàn Quốc thì bình luận, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đánh bại Trung Quốc.
“Chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup”, báo Hàn tự hào nhấn mạnh.
Theo đó, tác giả bài báo cho rằng, chiến thắng của Việt Nam trước Trung Quốc là vô cùng quý giá sau 7 trận thua liên tiếp trước đó. Một lần nữa, chiến lược gia người Hàn Quốc đã cùng các học trò của mình làm nên lịch sử.
Tờ Chosun viết rằng, HLV Park Hang Seo không thể giúp đội tuyển Việt Nam dự World Cup nhưng ông đã lập nên kỷ lục ở Đông Nam Á.
Dù có kỷ lục buồn là đội bóng đầu tiên toàn thua 7 trận ở vòng loại thứ ba World Cup, chiến thắng vừa qua đã giúp HLV Park Hang Seo mang về kỷ lục mới.
“Lần đầu tiên, một đội bóng ở Đông Nam Á đã giành chiến thắng ở vòng loại cuối cùng World Cup. Đây cũng là lần đầu tiên, họ đánh bại đội tuyển Trung Quốc. Dù chiến thắng này không thể giúp đội tuyển Việt Nam giành vé dự World Cup nhưng ít nhất, HLV Park Hang Seo đã làm nên lịch sử và truyền niềm tin cho toàn đội", tác giả bài báo viết.
Tại Thái Lan, tờ Matichon có bài viết “Bóng đá Đông Nam Á đã khai hỏa”, trong đó coi thắng lợi Việt Nam 3-1 Trung Quốc là niềm tự hào chung của bóng đá Đông Nam Á. Tác giả cho rằng chiến thắng này sẽ giúp các đội tuyển khác trong khu vực tự tin hơn. Bài viết cũng khẳng định lối chơi của đội tuyển Việt Nam là “cực kỳ khoa học”.
Nhận đường chuyền chuẩn xác của Hùng Dũng ở phút thứ 9, Hồ Tấn Tài (13) bật cao đánh đầu vào góc cao, ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2022
Việt Nam 3-1 Trung Quốc: ‘Gáo nước lạnh’ bất ngờ của HLV Park Hang-seo
Siam Sports khen thầy Park cao tay. Việt Nam áp đảo Trung Quốc để giành 3 điểm đầu tiên ở vòng loại World Cup.
“Việt Nam xuất hành năm mới thành công với 3 điểm đầu tiên ở giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022, sau khi đánh bại Trung Quốc 3:1. Chiến thắng này đồng nghĩa Việt Nam kéo Trung Quốc ra khỏi cuộc đua giành vé đi Qatar, với 5 điểm sau 8 lượt trận”, báo Thái viết.
Siam cũng tái khẳng định việc Việt Nam làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á.
“HLV Park Hang-seo dẫn Việt Nam làm nên lịch sử, một ly rượu đặc biệt trong ngày đầu năm. Ông Park làm được điều kỳ diệu. Đây là chiến thắng của người hâm mộ ASEAN”, báo Thái nêu rõ.
Trang web của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng có bài viết khen ngợi chiến thắng ấn tượng của thầy trò ông Park Hang-seo. Bài viết nhấn mạnh đội Việt Nam đã khiến Trung Quốc choáng ngợp khi ghi được đến 2 bàn chỉ sau 16 phút đầu tiên của trận đấu.
AFC cho rằng đội chủ nhà đã có những đòn phủ đầu chớp nhoáng, nhanh chóng nhấn chìm mọi hy vọng của đối thủ và biến giấc mơ dự World Cup 2022 của Trung Quốc tan thành mây khói.
Trong khi đó, tờ Xinhua của Trung Quốc thì có bài viết ngậm ngùi đặt câu hỏi về trận thua của đội nhà.
“Trận thua này khiến Trung Quốc chỉ có 5 điểm sau 8 trận, chính thức mất cơ hội đến Qatar. Trận thua diễn ra ngay mồng 1 Tết. Liệu nó có trở thành liều thuốc đắng để bóng đá Trung Quốc bắt đầu quá trình "chữa bệnh" của mình?”, tờ báo của Trung Quốc viết.
Như Sputnik đã thông tin, với chiến thắng này, tuyển Việt Nam chính thức quay trở lại vị trí thứ 98 trên bảng xếp hạng FIFA với 1.218,55 điểm.

Bóng đá Trung Quốc bắt đầu phải lo lắng về Việt Nam?

Theo HLV Steve Darby, chiến thắng vừa qua đã mang đến nhiều dấu hiệu tích cực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
HLV Steve Darby từng dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng tại SEA Games 2001. Chiến lược gia người Anh sau đó lần lượt trở thành HLV bóng đá nam Thái Lan, U23 Thái Lan và Lào.
Huấn luyện viên Park Hang-seo tai buổi họp báo sau trận đấu - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2022
Sự thật về bóng đá Việt Nam và Trung Quốc: Hổ nào dọa mèo nào?
Cụ thể, ông Darby cho rằng chiến thắng của HLV Park Hang-seo và các học trò là “tuyệt vời”. Ông nhấn mạnh, tiềm lực dân số và kinh tế của Trung Quốc rõ ràng là tốt hơn Việt Nam. Giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League) được đầu tư mạnh với sự góp mạnh của nhiều ngoại binh giỏi.
Chiến thắng vừa qua của Việt Nam càng mang ý nghĩa lớn hơn nữa, bởi nó là một trận đấu chính thức ở vòng loại World Cup chứ không phải một trận giao hữu. Đặc biệt, màn trình diễn của các cầu thủ đã gây ấn tượng với người hâm mộ.
“Khi trận đấu hôm 1/2 trên sân Mỹ Đình kết thúc, chúng ta có thể thấy sự hân hoan và vui mừng của đội tuyển. Sau một loạt thất bại liên tục ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 và các chỉ trích từ dư luận, chiến thắng trước Trung Quốc giúp họ lấy lại sự tự tin để hướng đến tương lai”, Zing dẫn lời ông Darby nhấn mạnh.
Theo ông, nếu nhìn tổng thể hành trình của Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, đoàn quân của ông Park đã cho thấy sự nỗ lực lớn. Trước những đội bóng mạnh và giàu kinh nghiệm của châu lục như Australia, Nhật Bản hay Saudi Arabia, các chiến binh sao vàng đã thi đấu rất cố gắng, có những trận đấu chỉ thua với cách biệt tối thiểu.
Ông Darby phân tích, thất bại của tuyển Việt Nam phần lớn là do các sai lầm cá nhân hay sự mất tập trung của cầu thủ. Một vài tuyển thủ Việt Nam cũng thấy rằng chơi bóng ở cấp độ này là quá khó với họ, nhưng điều đó là cần thiết để tiến bộ hơn.
“Việt Nam rõ ràng cũng thiếu một chân sút giỏi trên hàng công. Sự thiếu hụt này xuất phát từ việc các đội ở V.League quá chuộng tiền đạo ngoại, dù có nhiều ngoại binh không tốt bằng các chân sút nội. Tôi từng biết một đội bóng chỉ chiêu mộ trung phong nước ngoài vì chiều cao của cậu ta. Thật lố bịch và khó tin”, ông Darby cho biết.
Theo ông, các tiền đạo Việt Nam cần được rèn giũa ở V.League nhiều hơn nữa.
Ông Darby cho rằng, một điều đáng tiếc với bóng đá Việt Nam là đội tuyển quốc gia đã mang đội hình chính đến AFF Cup 2020.
“Chúng ta đều biết hiện tại Việt Nam và Thái Lan là hai nền bóng đá mạnh nhất khu vực ASEAN, và không cần thiết để cạnh tranh ở AFF Cup bằng mọi giá”, ông nói.
Chiến lược gia người Anh cho rằng, lẽ ra Việt Nam nên để các trụ cột nghỉ ngơi ở AFF Cup 2020, đồng thời trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ nhằm hướng đến Asian Cup hoặc xa hơn là World Cup 2026.
Theo ông, vòng loại World Cup 2026 sẽ bắt đầu từ năm 2024, và châu Á sẽ có tới 8 vé dự giải đấu thay vì 4,5 suất như hiện nay. Do vậy, Việt Nam cần chuẩn bị cho thế hệ tham dự vòng loại World Cup 2026 ngay từ bây giờ.
“Thất bại ở AFF Cup 2020 khiến HLV và các cầu thủ nhận nhiều chỉ trích. Tôi đọc nhiều thông tin cho thấy người hâm mộ hay truyền thông đòi sa thải HLV Park. Sự thật là chiến lược gia người Hàn Quốc đã làm tốt cho đến thời điểm này”, ông Darby nói.
Ở cấp độ này, các đối thủ của Việt Nam đều mạnh và có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn. Thêm nữa, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam cũng ảnh hưởng lớn đến sự chuẩn bị của đội trong nửa năm qua.
Trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại AFF Suzuki Cup 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2022
Một ngày ‘vừa vui, vừa buồn’ cho bóng đá Việt Nam
Từ đó, ông Darby khuyên Việt Nam nên tập trung vào các giải đấu lớn như Asian Cup hay World Cup, đồng thời trao cơ hội tại AFF Cup cho những cầu thủ trẻ và các nhân tố khác ít được chơi ở đội hình chính.
Ông cũng cho rằng HLV Park Hang-seo nên tiếp tục dẫn dắt tuyển Việt Nam đến Asian Cup, và những đánh giá về chiến lược gia người Hàn Quốc nên được đưa ra chỉ sau giải đấu này. Tuy nhiên, cần nhìn nhận thực tế rằng những đội bóng như Nhật Bản, Hàn Quốc hay nhiều nền bóng đá khác ở châu Á vẫn ở một đẳng cấp khác.
“Vào thời điểm này, người hâm mộ Việt Nam có quyền tận hưởng chiến thắng vào dịp đầu năm. Đó là một chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt. Bóng đá Trung Quốc giờ mới là những người phải lo lắng hơn Việt Nam”, ông Darby nói.

“Bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể gặt hái nhiều thành công hơn”

BLV Quang Huy cho rằng, chiến thắng trước Trung Quốc giúp tuyển Việt Nam quên đi nỗi buồn bực của năm cũ.
Theo vị chuyên gia, chiến thắng hôm nay giúp HLV Park Hang Seo giải tỏa nhiều áp lực. Trong 2 năm dịch bệnh vừa qua, HLV Park Hang Seo không có cơ hội phát hiện những nhân tố mới. Có những tài năng mới hé lộ, nhưng phải an toàn dùng cầu thủ cũ, bởi cầu thủ trẻ chưa có nhiều dịp chứng tỏ khả năng.
Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Việt Nam - Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2021
Bóng đá Việt Nam 2021: Một năm nhìn lại
Theo ông Vũ Quang Huy, gần đây, nhiều người chỉ trích HLV Park Hang Seo bảo thủ, hết bài nhưng ở trận đấu này, ông Park cho thấy minh chứng hùng hồn rằng ông vẫn có những miếng đánh hay, phát tiết trong công tác chỉ đạo.
“Năm nay, khi bóng đá trở lại bình thường hoàn toàn, tuyển Việt Nam có thể gặt hái những thành công mới”, BLV Quang Huy nói.
Chuyên gia bóng đá phân tích, hai năm qua, bóng đá Việt Nam và thế giới rất khác trước đây. Do đó, HLV Park cầu toàn về con người là điều dễ hiểu.
“Tuyển Việt Nam thực ra mới chỉ tốt lên vài năm nay, chưa tốt được cả hệ thống, các tuyến trẻ cũng chưa bảo đảm. Vì vậy, trong công tác huấn luyện, HLV Park Hang Seo phải cầu toàn, nắm bắt từng trận đấu một, trận nào cũng quan trọng để giành điểm đầu tiên. Đó là tâm lý có thật”, BLV Quang Huy nhấn mạnh.
BLV Vũ Quang Huy cũng đồng tình với quan điểm của HLV Park rằng, không thể đòi hỏi đội tuyển mãi thắng. Theo chuyên gia, nền bóng đá mạnh phải có chân đế vững vàng, V.League phải tốt, đào tạo trẻ phải tốt, nhưng cả hai khía cạnh này chúng ta đều làm chưa tới, hoặc có tốt thì cũng không đều.
“Chúng ta đòi hỏi đội tuyển lúc nào cũng phải đá hay, đá thắng. Có người nói văn hóa của bóng đá Việt Nam là văn hóa chiến thắng, điều đó là không nên”, BLV Vũ Quang Huy nêu quan điểm.
Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú đánh giá, Việt Nam đã thắng toàn diện Trung Quốc. Những gì mà Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Quang Hải là sự khác biệt trong khi Trung Quốc loay hoay, bế tắc.
Tuyển Việt Nam đánh rơi điểm số ở những giây cuối cùng của trận đấu.
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2021
Kết quả bóng đá vòng loại FIFA World Cup 2022: Trung Quốc thắng nghẹt thở Việt Nam 3:2
Theo ông Tú, Trung Quốc cầm bóng nhiều nhưng không xây dựng được chiến thuật rõ ràng, nên dù thay HLV khác cũng đều thất bại. Theo vị chuyên gia, đội hình Trung Quốc ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 không gắn kết từ nhiều trận trước, và tiếp tục thể hiện rõ khi thua tuyển Việt Nam.
“Tôi nghĩ đội Trung Quốc đã thua toàn diện và không còn gì bào chữa trước tuyển Việt Nam”, ông Phan Anh Tú nói.
Các chuyên gia bóng đá trong nước đều kỳ vọng rằng, với chiến thắng giòn giã thuyết phục trước Trung Quốc ngay ngày đầu năm mới, sắp tới đây, tuyển Việt Nam còn 2 trận gặp Nhật Bản và Oman cũng như các giải đấu khác, chúng ta sẽ đón nhận nhiều kết quả tích cực hơn.
Theo BLV Vũ Quang Huy, khi đã có trận thắng giải tỏa trước Trung Quốc, tuyển Việt Nam có thể làm nên chuyện trước Oman trên sân nhà.
“Oman mạnh hơn Trung Quốc, nhưng khi đã có đầy đủ con người, khí thế và trải nghiệm chiến thắng, biết đâu đấy chúng ta sẽ có những điều tốt đẹp”, BLV Quang Huy tin tưởng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала