Hệ thống tác chiến điện tử của Nga vô hiệu hóa tiêm kích Mỹ F-22 ở Syria

© Ảnh : U.S. Air National Guard/Staff Sgt. Colton ElliottF-22 Raptor của Mỹ tại Syria
F-22 Raptor của Mỹ tại Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hệ thống tác chiến điện tử của Nga được triển khai ở Syria đã vô hiệu hóa máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-22 của Mỹ, cổng thông tin NetEase của Trung Quốc cho hay.
Theo ấn phẩm, việc điều hướng của máy bay chiến đấu "bị phá hủy" do ảnh hưởng của một tổ hợp tác chiến điện tử không xác định, khiến phi công mất phương hướng.
Tình huống tương tự cũng đã xảy ra ở Syria với tiêm kích F-35.
Theo giả thuyết mà NetEase nêu ra, máy bay Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi hệ thống EW Krasukha-4 của Nga.

Tình hình ở Syria

Tỉnh Idlib nằm ở phía bắc Syria được coi là khu vực duy nhất ở nước này có phần lớn diện tích vẫn nằm trong tay phiến quân. Vào năm 2017 ở đây đã lập ra khu vực giảm leo thang phía bắc, nơi lực lượng cực đoan không chịu hạ vũ khí ở Đông Guta ngoại ô Damascus và các khu vực miền nam đất nước dồn về đó. Tại tỉnh này có các trạm quan sát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời theo thỏa thuận giữa hai Tổng thống Liên bang Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được vào ngày 5/3/2020 tại Moskva, hiện nay tại Idlib quân đội hai nước vẫn đang tiến hành các cuộc tuần tra chung.
Quân đội Mỹ tại Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2022
Nga yêu cầu rút ngay lực lượng nước ngoài khỏi Syria
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала