HLV Mai Đức Chung: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã gần hơn với giấc mơ World Cup

© Ảnh : Pixabay/BrokerxQuả bóng nằm trong lưới.
Quả bóng nằm trong lưới. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2022
Đăng ký
Đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng 2:0 trước tuyển nữ Thái Lan nhờ 2 bàn thắng của Huỳnh Như và Thái Thị Thảo ở trận play-off Asian Cup 2022, chạm một tay vào tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2023.
HLV Mai Đức Chung rất tự hào và hài lòng với những nỗ lực không ngừng của các học trò. “Bố Chung” khẳng định, đội tuyển nữ Việt Nam đã đi được nửa chặng đường đến World Cup và sẽ làm hết sức mình để thực hiện khát khao ấy.

Việt Nam thắng dễ Thái Lan 2:0

Cũng như bóng đá nam, bóng đá nữ Việt Nam khát khao được dự World Cup.
Ngày 2/2, tuyển nữ Việt Nam đã đến gần hơn với giấc mơ World Cup sau khi vượt qua Thái Lan với tỷ số 2:0 nhờ các pha lập công của Huỳnh Như, Thái Thị Thảo ở vòng play-off tranh vé dự World Cup 2023 khu vực châu Á.
Ở trận đấu chiều nay, các học trò của HLV Mai Đức Chung khởi đầu thuận lợi khi Huỳnh như ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 19.
đội tuyển bóng đá nữ  Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.10.2019
Giải vô địch bóng đá nữ AFC U-19: Việt Nam thắng Thái Lan
Hải Yến có pha chuyền bóng ngược thuận lợi cho Huỳnh Như phá lưới tuyển Thái Lan rất nhẹ nhàng ngay trong nửa đầu hiệp 1.
5 phút sau, Việt Nam nhân đôi cách biệt nhờ công của Thái Thị Thảo. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải của Tuyết Dung, Thái Thị Thảo bật cao đánh đầu dễ dàng đánh bại thủ môn Thái Lan Boonsing.
Việt Nam dẫn Thái Lan với tỷ số 2:0, tạo tâm lý thi đấu vô cùng thoải mái cho đoàn quân HLV Mai Đức Chung.
Cũng sau pha nhân đôi cách biệt, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm về khung thành của tuyển nữ Thái Lan. Tuy nhiên, hết hiệp 1 vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Phút 48-49, Huỳnh Như có pha dứt điểm rất đẹp mắt vào lưới đối phương, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận. VAR từ chối pha làm bàn thứ ba của tuyển Việt Nam vì lỗi việt vị.
Tuyển Thái Lan cũng nuôi tham vọng được đá World Cup 2023 như Việt Nam. Họ đẩy cao đội hình, chơi lấn lướt, nỗ lực tấn công nhưng không gây khó khăn cho các học trò HLV Mai Đức Chung.
Phút 90+3, cầu thủ Saengkoon của Thái Lan phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Thanh Nhã Việt Nam.
Ở pha bóng này, các trọng tài đánh giá Saengkoon phạm lỗi thô bạo và trực tiếp ngăn cản bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam. Tỷ số 2:0 được bảo toàn đến hết trận, Thái Lan thua Việt Nam toàn diện.

“Đã đi được nửa chặng đường đến World Cup”

Nắm được chiến thắng 2:0 trước tuyển nữ Thái Lan, Việt Nam tiến gần tấm vé dự World Cup 2023.
Ngày 4/2 tới đây, tuyển nữ Thái Lan sẽ gặp Trung Hoa Đài Bắc (Đài Loan). Đồng thời, kết quả trận đấu này sẽ quyết định trực tiếp đến mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam (hòa hoặc bắt buộc phải thắng) trong trận gặp Đài Loan vào ngày 6/2/2022 tới đây.
Quốc kỳ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2019
Giải bóng đá nữ Đông Nam Á: Việt Nam sớm vào bán kết
Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung đã biểu dương tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cô gái Việt Nam.
Theo ông Chung, ở thời điểm này mới có thể nói tiết lộ rằng, ở trận đấu với Trung Quốc, Việt Nam đã cố gắng giữ quân để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thái Lan ngày hôm nay. Tuy nhiên, thể lực của các vận động viên nữ Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
“Bố Chung” chia sẻ, bước vào trận đấu với Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần thi đấu với quyết tâm cao nhất như đã hứa với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
"Hôm nay, chúng tôi chưa đạt được phong độ tốt nhất, nhưng dù sao đội tuyển nữ Việt Nam đã giành được thắng lợi trước Thái Lan, cũng là chiến thắng đầu tiên ở vòng chung kết bóng đá nữ châu Á”, HLV Mai Đức Chung nói.
Ông thẳng thắn, tất nhiên, về chuyên môn, không có huấn luyện viên nào hài lòng toàn bộ cả. Có lúc làm được, nhưng có lúc có sai sót về chuyên môn, điều mà toàn đội sẽ cố gắng sửa chữa.
“Nhìn chung, với tinh thần thi đấu quyết tâm cao, chúng tôi đã ghi được 2 bàn thắng rất nhanh trong hiệp 1. Sang hiệp 2, trời nóng và xuống sức dẫn đến việc đội tuyển nữ Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng”, ông Mai Đức Chung bày tỏ.
Đánh giá về trận đấu tiếp theo gặp Đài Loan, HLV Mai Đức Chung cho biết, toàn đội sẽ tập trung hết sức vào trận đấu ấy, để đạt được thành quả tốt nhất.
“Đấy là mong muốn của tôi, còn mọi chuyện còn phụ thuộc vào phong độ của các vận động viên. Ngoài ra, trong bóng đá không nói trước được điều gì. Như tôi đã nói, thể lực của các cầu thủ nữ Việt Nam chưa được tốt lắm”, ông Chung thừa nhận.
Theo HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam, có nhiều cầu thủ chỉ mới được tập luyện 2-3 ngày sau khi khỏi Covid-19.
“Chúng tôi vẫn đang tập cho các bạn ấy quen cảm giác bóng, phối hợp với các cầu thủ còn lại trong đội hình. Chúng tôi sẽ cố gắng hướng đến những gì tốt nhất ở trận đấu tới. Đến đây, đội tuyển nữ Việt Nam đã đi được một nửa chặng đường rồi”, HLV Mai Đức Chung phấn khởi nói.
Huấn luyện viên trưởng tuyển bóng đá nữ Việt Nam từng chia sẻ, tuyển Việt Nam chưa từng tham dự World Cup nên rất khát khao làm được điều này. Từ những giải đấu năm 2004, 2008 và cho đến tận bây giờ, đội bóng vẫn quyết tâm để một lần được tham dự World Cup và đây là cơ hội để toàn đội thể hiện và thi đấu quyết tâm cao.

Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng tuyển nữ Việt Nam

Theo Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, Chủ nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rất vui và tự hào vì thành tích của các cô gái Việt Nam.
Theo ông Tuấn, ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, bóng đá Việt Nam đã được mở hàng bằng chiến thắng tuyệt vời của đội tuyển nam trước đội Trung Quốc với tỷ số 3:1.
Do đó, theo Quyền Chủ tịch VFF, ông cũng tin tưởng và hy vọng, đội tuyển nữ đã có động lực để thi đấu tốt trong trận đấu ngày 2/2 (tức mùng 2 Tết Nhâm Dần) trước đối thủ nhiều duyên nợ là tuyển nữ Thái Lan.
Huấn luyện viên Park Hang-seo tai buổi họp báo sau trận đấu - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2022
Sự thật về bóng đá Việt Nam và Trung Quốc: Hổ nào dọa mèo nào?
Theo ông Trần Quốc Tuấn, trên thực tế, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, thi đấu chặt chẽ, an toàn và tận dụng được thời cơ tốt.
“Hy vọng ở trận play-off tiếp theo, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có được màn trình diễn thuyết phục và giành chiến thắng vào ngày 6/2”, ông Tuấn nói.
Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng khẳng định, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời khen ngợi đến ban huấn luyện và toàn bộ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
Lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội mong rằng, toàn đội sẽ phát huy tốt, nỗ lực thi đấu và đạt kết quả cao nhất ở trận đấu ngày 6/2 trước Đài Loan, qua đó giành vé vào World Cup 2023 môn bóng đá nữ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала