Lực lượng an ninh Ukraina lần đầu tiên sử dụng vũ khí phương Tây trong cuộc pháo kích

© Ảnh : Ministry of Defence of UkraineQuân đội Ukraina
Quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ukraina đã sử dụng vũ khí của phương Tây ở Donbass, Natalia Nikonorova, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và đặc mệnh toàn quyền trong nhóm liên lạc để giải quyết xung đột cho biết.

Bà nói: “Ngay gần đây thôi đã có biểu hiện đầu tiên cho thấy NATO bơm vũ khí cho Ukraina. Đặc biệt, một trạm biến áp điện đã hứng chịu pháo kích bắn bằng đạn cỡ nòng 60 mm - đây là tiêu chuẩn của NATO. Ukraina trước đây không sử dụng cỡ nòng này”.

Phương Tây truyền cảm hứng cho Ukraina gây hấn

Kiev đang kéo ngày càng nhiều vũ khí nhận được đến tuyến tiếp xúc, và điều này dẫn đến các cuộc pháo kích mới, Bộ trưởng nói thêm. Theo bà, đây là cách phương Tây truyền cảm hứng để phía Ukraina gây hấn.

Ukraina hiện đang được bơm vũ khí, được cung cấp chuyên gia đào tạo, quân nhân, và sớm muộn thì tất cả những phương tiện này sẽ biểu hiện”- bà Nikonorova tin tưởng.

Bà kêu gọi các quốc gia là người bảo lãnh cho các thỏa thuận Minsk cắt nguồn cung cấp vũ khí và buộc Ukraina phải tuân thủ các thỏa thuận.
Donbass - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2022
Ý kiến chuyên gia: Cung cấp vũ khí cho Donbass từ Nga sẽ là bước tiến tới hòa bình
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала