- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Nhà virus học cảm thấy 'nhẹ nhõm' bởi chủng omicron

© Depositphotos.com / Emvat MosakovskisCác loại thuốc kháng virus
Các loại thuốc kháng virus - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chủng Omicron của coronavirus không nguy hiểm đến sức khỏe của những người bị nhiễm bệnh như các biến thế SARS-CoV-2 trước đây, tỷ lệ tử vong giảm đi tương quan với "bản chất sinh học" của virus, Mark van Ranst, nhà virus học người Bỉ và là giảng viên tại Đại học KU Leuven nêu quan điểm.
Mark van Ranst nói: “Omicron là một sự cứu trợ lớn: nó dễ lây lan hơn nhiều, nhưng ít nguy hiểm và chết người hơn nhiều”.
Nhà khoa học lưu ý rằng với sự gia tăng khả năng miễn dịch cộng đồng do bị ốm hoặc do tiêm phòng, COVID-19 có thể trở thành một bệnh theo mùa giống như bệnh cúm.
"Đó là những gì chúng tôi hy vọng", - van Ranst nói thêm, lưu ý rằng khả năng xuất hiện các chủng mới vẫn còn cao.

Công cụ giúp virus lây lan

Chuyên gia giải thích rằng khả năng gây chết người cao không có lợi cho bản thân "omicron", vì cái chết của vật mang mầm bệnh sẽ tước đi công cụ lây lan tự nhiên của virus.
Van Ranst nói: "Sự khôn ngoan" của virus có nghĩa là nó không nên giết người mang mầm bệnh".
Ông cho biết thêm rằng hầu hết các quốc gia châu Âu có thể dỡ bỏ tất cả các hạn chế về chống COVID trong những tháng tới. Kể từ ngày 1 tháng 2, quốc gia đầu tiên làm như vậy là Đan Mạch.
Người phụ nữ bị đau họng - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2022
Đại dịch COVID-19
Bác sĩ cảnh báo về hậu quả không thể khắc phục của biến thể Omicron
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала