Sứa nguy hiểm chết người đốt vào mông hoa hậu

© Sputnik / Anton Denisov / Chuyển đến kho ảnhSứa
Sứa - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2022
Đăng ký
Trên đảo Mauritius, một hoa hậu người Anh đã bị tấn công bởi một con sứa hộp nguy hiểm chết người và phải nằm viện hai ngày, như tin đưa của Daily Star.
Vụ việc liên quan đến Hoa hậu Anh 2020 Pratishtha Raut xảy ra vào ngày 28/1 trên đảo Mauritius. Người phụ nữ đi bơi cùng bạn bè dưới đại dương. Sau đó, cô quyết định không leo trở lại thuyền mà tự mình bơi ra bãi biển. Và đúng lúc đó con sứa đã đốt cô.
“Tôi đang từ từ bơi về phía bờ, chiêm ngưỡng khung cảnh của bãi biển, thì bỗng nhiên cảm nhận ở phần dưới bụng có vật gì đó. Ban đầu tôi nghĩ đó là tảo, nhưng sau đó chân tôi bắt đầu bị rát đau”, - Raut chia sẻ chi tiết sự việc.
Về đến phòng, cô thấy chân và mông bị nổi mẩn đỏ trông như bỏng nước sôi. Ngoài ra, phát ban tiếp tục lan rộng.
“Cảm giác đau đớn khủng khiếp, như thể ai đó dội nước sôi lên người tôi, và da bắt đầu tan chảy. Tôi ngồi không được, đi lại cũng không xong" - nữ hoàng sắc đẹp kể lại.
Cô đã báo với nhân viên khách sạn và họ ngay lập tức gọi xe cấp cứu. Kết quả là Raut đã phải nằm viện hai ngày, uống rất nhiều thuốc để ngăn phát ban.

Số cô gái vẫn còn may

Sau đó, các bác sĩ nói với người phụ nữ Anh rằng, rất có thể, cô bị tấn công bởi sứa hộp, đôi khi được gọi là loài sứa nguy hiểm nhất trên thế giới. Lớp sứa này bao gồm khoảng 20 loài, và vết cắn của một số loài thực sự có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe và thậm chí dẫn đến tử vong.
Sứa trong Hồ sứa ở Palau - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.03.2020
Da người nhân tạo được đề xuất tạo ra với sự trợ giúp của sứa
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала