Lập "chướng ngại vật" để chống lại người vô gia cư

© AFP 2023 / Frederic J. BNgười đi trên đường phố khu Koreatown ở Los Angeles
Người đi trên đường phố khu Koreatown ở Los Angeles - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Tại khu phố Koreatown của Los Angeles xuất hiện các "chướng ngại vật" làm bằng đá được thiết kế để chống lại các thành phố lều của người vô gia cư, ABC7 đưa tin.
Tin lưu ý rằng không phải chính quyền địa phương dựng những rào chắn này.
© Screenshot: ABC7 Ảnh chụp màn hình kênh truyền hình ABC7. Chướng ngại vật bằng đá tại Koreatown ở Los Angeles
Ảnh chụp màn hình kênh truyền hình ABC7. Chướng ngại vật bằng đá tại Koreatown ở Los Angeles - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2022
Ảnh chụp màn hình kênh truyền hình ABC7. Chướng ngại vật bằng đá tại Koreatown ở Los Angeles
Phóng viên Scott Reiff cho biết: “Không thể dựng rào chắn nếu không dùng xe tải lớn hoặc thậm chí là một chiếc máy kéo, vì vậy các công ty tiện ích đang cố gắng dùng camera giám sát để xác định ai là người làm việc này”.

Dòng người vô gia cư

Theo kênh truyền hình, đây không phải là nỗ lực đầu tiên nhằm bảo vệ thành phố khỏi dòng người vô gia cư.
Vô gia cư trên đường San Francisco, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2021
Tại sao người vô gia cư ở Mỹ sẽ bị cấm ngồi?
Theo ABC7, trong thời gian gần đây, ở hầu khắp các khu vực của Los Angeles xuất hiện rất nhiều người không có nơi ở cố định. Trong thành phố có khoảng 41 nghìn người vô gia cư, đứng thứ hai trên cả nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала