Mỹ kêu gọi cải thiện sự mô phỏng hóa việc sử dụng vũ khí siêu thanh của Nga

© Lockheed Martin Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW)
 Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW)  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Lầu Năm Góc thiếu năng lực để kiểm tra đầy đủ các nguy cơ đe dọa do các phiên bản vũ khí siêu thanh của Nga và Trung Quốc gây ra, Bloomberg dẫn báo cáo của Cục thử nghiệm quân sự, cho biết.

"Bộ Quốc phòng phải cải thiện mô phỏng cuộc tấn công của đối thủ, vì nó không thể chứng minh một cách đầy đủ là có thể đạt được yêu cầu “theo dõi, phát hiện sớm tên lửa đang bay đến” và đánh chặn hiệu quả", Bloomberg trích dẫn báo cáo của Bộ cho biết.

Điểm yếu của Bộ Quốc phòng Mỹ

Đặc biệt, Bộ Quốc phòng Mỹ không có đủ không gian mở tại các bãi thử.
Bloomberg cho biết: “Các địa điểm thử nghiệm hiện tại từ bang Hawaii đến bang Virginia, nơi có hành lang không có dân thường, sẽ bị quá tải với nhu cầu tăng hơn 50% vào năm 2025 nếu chúng không được mở rộng”.
Theo Cục thử nghiệm, Lầu Năm Góc cũng không thể chứng minh trong các cuộc thử nghiệm khả năng tấn công thành công các mục tiêu trên đất liền và trên biển, được bảo vệ bởi các radar và cảm biến.
Tổng thống Nga V.Putin tham gia diễn đàn Nước Nga kêu gọi! - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2021
Tổng thống Nga Vladimir Putin: Phát triển vũ khí siêu thanh là câu trả lời dành cho NATO
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала