Nga và Trung Quốc kêu gọi Mỹ từ bỏ việc triển khai tên lửa ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại nhà khác quốc gia Diaoyutai ở Bắc Kinh
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại nhà khác quốc gia Diaoyutai ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga và Trung Quốc đang kêu gọi Hoa Kỳ từ bỏ kế hoạch triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Âu. Văn bản tuyên bố liên quan về quan hệ quốc tế bước vào kỷ nguyên mới và phát triển bền vững toàn cầu được công bố trên trang web của Điện Kremlin.

"Các bên tin rằng việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung và tầm ngắn hơn, việc đẩy nhanh nghiên cứu và phát triển tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên đất liền và mong muốn triển khai chúng ở các khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Âu, cũng như việc chuyển giao cho các đồng minh của mình, kéo theo sự gia tăng căng thẳng và mất lòng tin, gia tăng rủi ro cho an ninh quốc tế và khu vực, dẫn đến sự suy yếu của hệ thống quốc tế về không phổ biến và kiểm soát vũ khí, phá hoại sự ổn định chiến lược toàn cầu. Các bên kêu gọi Mỹ phản ứng tích cực với sáng kiến ​​của Nga và từ bỏ kế hoạch triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên mặt đất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và châu Âu. Các bên sẽ tiếp tục duy trì liên lạc và tăng cường phối hợp về vấn đề này", - tuyên bố viết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại nhà khác quốc gia Diaoyutai ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2022
Putin: Tương tác Nga-Trung là hình mẫu của sự phát triển quan hệ song phương

Kết quả đàm phán

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký tuyên bố chung về quan hệ quốc tế sau cuộc hội đàm.
Đặc biệt, tuyên bố nói rằng Nga coi Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc, phản đối việc giành độc lập cho hòn đảo này dưới mọi hình thức. Trong số những điều khác, các bên phản đối việc mở rộng thêm NATO.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала