Nhóm quân nhân Mỹ đầu tiên được cử đến tăng viện cho NATO đã đến Ba Lan

© AFP 2023 / Janek SkarzynskiNATO ở Ba Lan
NATO ở Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2022
Đăng ký
Chiếc máy bay với những binh lính Mỹ đầu tiên của Sư đoàn Dù số 82 đã hạ cánh xuống Rzeszow, Ba Lan, theo hãng tin Ba Lan.

Căn cứ quân sự Mỹ ở Ba Lan

Các đơn vị này nhằm tăng cường lực lượng NATO ở Đông Âu.
Đại diện sư đoàn cơ giới 18, Thiếu tá Przemysław Lipczyński, cho biết tại một cuộc họp báo rằng tổng cộng 1,7 nghìn quân nhân sẽ được cử đến Ba Lan.
Theo ông, Sư đoàn Dù 82 Mỹ là một đơn vị tinh nhuệ, được trang bị và huấn luyện phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ trên khắp thế giới. Lipczyński cho biết binh lính Ba Lan đã nhiều lần hợp tác với sư đoàn Mỹ, bao gồm cả ở Iraq và Afghanistan.
Thiếu tá nói thêm sự hiện diện của quân nhân Mỹ ở Ba Lan thể hiện sự đoàn kết của các đồng minh.

"Chúng ta có thể tin tưởng vào nhau, có thể tin tưởng lẫn nhau", - Lipczyński nói.

Ông nói thêm quân đội Mỹ sẽ mang theo các thiết bị quân sự. Căn cứ quân sự Mỹ sẽ nằm ở phía đông nam Ba Lan, vị trí cụ thể không được xác định chính xác.

Tăng cường lực lượng NATO ở Châu Âu

Vào ngày 3 tháng 2, được biết máy bay vận tải quân sự Hoa Kỳ đầu tiên đã bắt đầu chuyển thêm quân Mỹ đến châu Âu. Theo thông tin có được, một nhóm 2000 quân nhân đã bay từ căn cứ quân sự ở Bắc Carolina trên máy bay C-17 Globemaster. Theo dự định, phần chính của nhóm quân Mỹ này sẽ đóng quân và triển khai tại Ba Lan, phần còn lại sẽ tạm thời đóng tại Đức.
Các quân nhân Mỹ và Ý trong cuộc tập trận tại thao trường Salto di Quirra trên đảo Sardinia - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2022
Hoa Kỳ sẽ triển khai hàng nghìn binh sĩ đến biên giới với Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала