Việt Nam: con đánh công an, mẹ vô tư đứng quay clip

© Fotolia / Tom WangBác sĩ Mỹ phát hành các triệu chứng chính của bệnh
Bác sĩ Mỹ phát hành các triệu chứng chính của bệnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2022
Đăng ký
Bị nhắc nhở do có hành vi đánh bài trong dịp Tết Nguyên đán, người mẹ không những không chấp hành mà còn lấy điện thoại ghi hình cán bộ công an làm nhiệm vụ, trong khi người con trai kích động, chửi bởi, hành hung nam chiến sĩ.
Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, đã có hơn 2800 trường hợp phải đến bệnh viện cấp cứu do gây gổ, đánh nhau, trong đó có 9 ca tử vong.

Khởi tố vụ nam thanh niên đánh công an tối mùng 1 Tết

Ngày 5/2, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Liêu Phát Hùng (sinh năm 1989, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1) về tội chống người thi hành công vụ. Liêu Phát Hùng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, vào tối ngày 1/2 (nhằm ngày mùng 1 Tết Âm lịch), anh Trần Văn Phồn, cán bộ Công an phường Cầu Ông Lãnh đi tuần tra địa bàn theo phân công của Ban Chỉ huy Công an phường về việc đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Điện Kính Thiên- Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2022
Tổng Bí thư đã cầu gì?
Khi đến số nhà 170 đường Đề Thám (phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1), anh Phồn phát hiện có một nhóm người, trong đó có bà Trần Ngọc Ngân (SN 1964; ngụ: 170 đường Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1) đang chơi đánh bài ăn tiền nên đã nhắc nhở, yêu cầu giải tán nhưng bà Ngân không chấp hành.
Trong quá trình tuần tra, anh Phồn phát hiện tại số nhà 170 đường Đề Thám (phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1) có một nhóm người đang chơi đánh bài ăn tiền nên nhắc nhở yêu cầu giải tán.
Tuy nhiên, một người trong đó là bà Trần Ngọc Ngân (sinh năm 1964, ngụ tại địa chỉ trên) không chấp hành mà còn la mắng, lấy điện thoại ghi hình anh Phồn làm nhiệm vụ.
Đồng thời, con trai bà Ngân là Liêu Phát Hùng đã có hành vi chửi bới, kích động đồng chí Phồn.
Không những thế, Hùng còn kẹp cổ, quật ngã chiến sĩ công an. Hai bên xảy ra xô xát, giằng co trong thời gian khá lâu.
Nhận được tin báo, Công an phường Cầu Ông Lãnh đã triển khai lực lượng cùng bảo vệ dân phố đến hiện trường ổn định tình hình. Lúc này, bà Ngân liên tục phân trần trong khi Hùng quát lớn 'mẹ im đi'.
Cơ quan chức năng sau đó đã đưa tất cả những người liên quan về trụ sở để giải quyết.
Làm việc với công an, Liêu Phát Hùng thừa nhận có hành hung lực lượng cán bộ làm nhiện vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 hiện đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Sau khi sự việc được đăng tải, dư luận đã vô cùng phẫn nộ trước hành vi nói trên của Liêu Phát Hùng lẫn người mẹ trong đoạn clip.

Hơn 2800 ca cấp cứu do đánh nhau trong 5 ngày nghỉ Tết

Số liệu từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) ghi nhận, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, trên toàn quốc đã có 2.781 ca cấp cứu do đánh nhau, chiếm 2% trong tổng số cấp cứu tại các bệnh viện. Trong đó, 1.088 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 9 trường hợp tử vong.
Tính riêng ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết), có 546 ca cấp cứu do đánh nhau (giảm 26,7% so với mùng 4 Tết Tân Sửu 2021). Có 211 ca nặng phải nhập viện điều trị, theo dõi (giảm 26,2% so với mùng 4 Tết Tân Sửu 2021). Có 56 ca phải chuyển viện tuyến trên, không có người nào tử vong.
Cũng trong ngày mùng 4 Tết, có 74 người phải khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn (giảm 44,8% so với mùng 4 Tết Tân Sửu 2021), trong đó có 59 ca là ngộ độc/say rượu, bia (giảm 45,4% so với mùng 4 Tết Tân Sửu 2021).
COVID-19: Quận Đống Đa tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2021
Đại dịch COVID-19
Bộ Y tế đề nghị dừng các hoạt động đông người dịp Tết Nguyên đán
Như vậy, chỉ có tổng cộng 486 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, chiếm 0,3% tổng số ca khám, cấp cứu.
Tính đến ngày 4/2/2022, có tất cả 79.136 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước.
Các cơ sở khám chữa bệnh đã duy trì thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 39.142 bệnh nhân (giảm 17,8% so với cùng ngày mùng 4 Tết Tân Sửu 2021). Có 19.174 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú (chiếm 54%, giảm 23,3%). Có 445 bệnh nhân phải chuyển viện.
Các bác sĩ đã thực hiện 2.430 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó có 511 trường hợp là phẫu thuật chấn thương sọ não với những nguyên nhân khác nhau.
Các cơ sở y tế đã hỗ trợ sinh nở thành công, đón 2.446 trẻ chào đời, cho xuất viện 1.041 bệnh nhân.
Có tất cả 22.325 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết, chiếm 12,7% tổng số ca khám, cấp cứu chung, giảm 14% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021.
Trong đó, có 6.827 trường hợp phải nhập viện điều trị. Có 207 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, giảm 23 ca so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021.
Có tất cả 310 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ các loại, nhiều hơn 24 ca so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021, không có trường hợp nào tử vong. Có 34 ca cấp cứu do chất nổ khác, cũng không có trường hợp tử vong.
PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết tất cả các cơ sở y tế đều nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo thường trực cấp cứu cho người dân.
Thắp nến tại ngôi đền trong lễ đón Tết Nguyên đán ở Indonesia - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2022
Tết Nguyên đán làm trầm trọng thêm vấn đề vận chuyển toàn cầu
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала