Ngư lôi tốc độ cao VA-111 "Shkval" của Nga được gọi là cơn ác mộng của Hải quân Mỹ

© Ảnh : Public Domainngư lôi siêu sủi bọt "Shkval"
ngư lôi siêu sủi bọt Shkval - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2022
Đăng ký
Theo Kyle Mizokami, tác giả chuyên mục trên ấn bản 19FortyFive của Mỹ, ngư lôi tốc độ cao VA-111 «Shkval» của Nga là cơn ác mộng đối với Hải quân Mỹ.

«Shkval» có khả năng gì?

Loại vũ khí này, có khả năng đạt tốc độ lên tới 200 hải lý/giờ dưới nước, được gọi là một trong những vũ khí sáng tạo nhất từng được phát triển ở Liên Xô. Tác giả nhắc lại ngư lôi đạt được tốc độ như vậy là do nó chuyển động trong khoang tạo bọt - vùng không gian giữa ngư lôi và nước biển chứa đầy hơi nước.
Bài báo lưu ý nhược điểm của VA-111 «Shkval» là độ ồn cao, khả năng cơ động thấp và khó khăn khidẫn đường. Theo tác giả, tàu ngầm Nga hiện là tàu chiến duy nhất trên thế giới được trang bị vũ khí như vậy.
Theo Mizokami, các phát triển tương tự cũng đang diễn ra ở Mỹ và Đức.
Vào tháng 11 năm 2017, Viện sĩ Shamil Aliyev tuyên bố sau khi hiện đại hóa, ngư lôi nhanh nhất thế giới VA-111 «Shkval» sẽ không điều khiển, trong khi tốc độ tối đa tăng lên. Theo nhà khoa học, hiện tại sản phẩm có khả năng lặn xuống độ sâu tới 25 mét, nhưng nhiệm vụ là đưa thông số này lên 100 mét.
Tàu ngầm ngư lôi 705 Lira  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.01.2022
Những tàu ngầm "quái vật titan" của Nga thực hiện các nhiệm vụ dưới đáy biển
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала