Đầu năm mới, VN-Index có khởi đầu tươi sáng

© Depositphotos.com / PirenXSở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ghi nhận sáng 7/2, thị trường chứng khoán Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ sau Tết Nguyên đán với chỉ số VN-Index khi tăng 20 điểm, lên sát 1.500 điểm nhờ tâm lý hứng khởi của nhà đầu tư trong nước.
Tại phiên mở cửa giao dịch sáng nay, đa số các cổ phiếu thuộc nhóm VN-30 tăng giá, trong đó nhóm ngân hàng và bất động sản diễn biến khá ấn tượng với nhiều mã tăng nhanh lên vùng đỉnh cao lịch sử.

Năm mới, khởi đầu ‘nhảy vọt’

Chỉ số VN-Index mở cửa năm Nhâm Dần tăng hơn 20 điểm lên gần ngưỡng 1.500 điểm. HNX-Index tăng gần 7 điểm lên trên 423 điểm. Trừ VIC giảm giá, Novaland đi ngang thì 28 cổ phiếu thuộc VN-30 tăng điểm.
Trong thời gian 9 ngày nghỉ lễ, nhiều doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý IV tốt, đặc biệt nhóm cổ phiếu ngân hàng.
Được biết, trong phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, dòng tiền đổ vào nhóm ngân hàng cũng tăng mạnh mẽ. Trong năm 2021, nhóm ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh với nhiều bất ngờ.
Vàng thỏi - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2022
Giá vàng Ngày vía Thần Tài 2022 liệu có 'phi mã'?
Đây là năm đầu tiên khối này có 2 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt mốc 1 tỷ USD và có tới 8 ngân hàng đạt trên 10 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, với thứ tự lần lượt là VPBank, Vietcombank, Techcombank, VietinBank, Agribank, BIDV…
Ghi nhận vào lúc 10h30’ sáng 7/2, cổ phiếu nhà họ FLC đồng loạt tăng mạnh. Các nhà đầu tư tiếp tục “đua trần” với các cổ phiếu này. FLC có thời điểm chạm trần 11.850 đồng, sau đó thu hẹp dần biên độ tăng còn 5,9%.
Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp sau chuỗi điều chỉnh mạnh, không có bên mua vì thông tin liên quan đến việc người đứng đầu doanh nghiệp này bán chui cổ phiếu.
Tập đoàn Lotte Group của Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2022
Doanh nghiệp Việt Nam nào thắng trong ‘trận chiến’ với ‘ông lớn’ Hàn Quốc Lotte?

Nhóm ngân hàng dự báo dẫn dắt thị trường

Theo đánh giá của các chuyên gia, nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ đóng vai trò dẫn dắt thị trường chứng khoán do có nhiều cổ phiếu ngân hàng quốc doanh đã vượt đỉnh năm 2021.
Cũng theo phân tích, thị trường chứng khoán năm 2022 được đánh giá sẽ phân hóa rõ ràng hơn trên diện rộng và cả trong những nhóm ngành nhỏ. Do đó, thị trường chứng khoán sẽ không tăng mạnh.
“Năm 2022 là năm hội tụ đầy đủ những yếu tố tích cực cho ngành ngân hàng với tín dụng tăng, nợ xấu giảm và dự báo lợi nhuận cao. Nhóm ngân hàng sẽ tiếp tục bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược và tăng thu từ dịch vụ như bảo hiểm” - Đại diện Dragon Capital Việt Nam chia sẻ nhận định với VnExpress.
Việt Nam đồng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2022
Ngân hàng nào tăng lãi suất tiết kiệm 'khủng' 11,6%/năm?
Trong khi đó, Công ty chứng khoán Agriseco cho rằng, nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ có mức tăng trưởng kết quả kinh doanh tốt trong năm 2022 khi mà ảnh hưởng của đại dịch giảm.
“Trong năm nay, giới đầu tư sẽ thấy được rõ hơn những các ngân hàng có chất lượng tài sản, năng lực quản trị rủi ro tốt và ngược lại” - Đại diện Agriseco cho biết.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2022
Việt Nam: Kiều hối đổ vào chứng khoán, bất động sản tăng cao kỷ lục

Chứng khoán BĐS có triển vọng tích cực

Dự báo chứng khoán bất động sản (BĐS) năm 2022 sẽ khởi sắc do gói kích thích kinh tế của Chính phủ khiến thị thường này sôi động hơn khi phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Ngoài ra, dòng tiền trong nước và kiều hối vẫn tiếp tục đổ vào kênh bất động sản khi các thị trường xung quanh nóng lên.
Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2022
Năm con Hổ 2022 thị trường bất động sản Việt Nam sẽ như thế nào?
Một điểm hấp dẫn nữa trong bức tranh chứng khoán bất động sản năm 2022 chính là bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản du lịch. Các mã cổ phiếu liên quan đến loại hình bất động sản này dự báo sẽ “nóng lên” do Việt Nam mở cửa trở lại thị trường du lịch.
“Cuộc khủng vừa qua là ngắn hạn và nền kinh tế đã và đang phục hồi tốt. Nhiều nước đã quay trở về trạng thái trước dịch. Việc kinh tế thế giới được dự báo hồi phục với mức khoảng 4-5% và dịch bệnh được kiểm soát sẽ hỗ trợ cho thị trường bất động sản” - Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực trả lời phỏng vấn của VnExpress.
Theo đánh giá của World Bank (WB), kinh tế Việt Nam sẽ khởi sắc trong năm 2022 với tăng trưởng GDP ở mức 5,5% nhờ chính sách tài khóa được nới lỏng. Đây là tiền đề để thị trườg chứng khoán Việt Nam “khởi sắc” trong năm nay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала