Ông Stoltenberg: NATO xem xét khả năng tăng cường lực lượng ở phía đông

© Sputnik / Alexey VitvitskyJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - NATO đang xem xét khả năng tăng cường lực lượng ở phía đông của liên minh trên cơ sở lâu dài. Đó là tuyên bố của Tổng Thư ký Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo chung ở Brussels với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

«Chúng tôi đã tăng cường hiện diện của mình, sẵn sàng nhanh chóng triển khai lực lượng phản ứng nhanh của NATO nếu cần và đang xem xét điều chỉnh hiện diện NATO ở hướng đông của liên minh trong triển vọng lâu dài hơn. Chúng tôi đang tham khảo ý kiến ​​để nâng cao hơn nữa khả năng phòng thủ và răn đe», - ông Stoltenberg nói.

Đồng thời, theo lời Tổng Thư ký, hiện vẫn chưa thông qua quyết định cuối cùng về củng cố liên minh lâu dài theo hướng đông.
Quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2022
Trung Quốc giải thích tại sao Hoa Kỳ áp đặt ý tưởng chiến tranh với Ukraina

Trung Quốc lần đầu ủng hộ lời kêu gọi của Nga về không mở rộng NATO

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg lưu ý rằng Trung Quốc lần đầu kết nối vào lời kêu gọi của LB Nga về việc không mở rộng Liên minh, và ông cho đó là «nỗ lực tước đoạt quyền tự quyết của các nước về con đường của họ».

«Chúng tôi đã thảo luận về tuyên bố chung gần đây của Nga và Trung Quốc, trong đó Trung Quốc lần đầu cùng Nga kêu gọi NATO ngừng kết nạp thành viên mới. Đây là nỗ lực nhằm ngăn cản các quốc gia chủ quyền thực hiện lựa chọn của riêng họ…», - Tổng Thư ký phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

Theo lời ông, «quyền này được quy nhận trong các văn bản quốc tế».
«NATO tôn trọng quyết định của tất cả các nước về việc có làm thành viên của khối liên minh hay không», - ông nói thêm.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2022
Tổng thư ký NATO gọi việc mở rộng Liên minh về phía Đông là "câu chuyện thành công lớn"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала