Quân đội Việt Nam xây dựng lực lượng Tình báo Quốc phòng đặc biệt

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2022
Đăng ký
Tổng cục II - Tổng cục Tình báo Quốc phòng, Quân đội Việt Nam luôn xác định mục tiêu xây dựng lực lượng tình báo quốc phòng đặc biệt, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh, gọn, mạnh và trong sạch.
Năm 2021, Tình báo Quốc phòng, công tác quân sự, quản lý, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của Tổng cục II có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Tuy nhiên, trước tình hình thế giới, khu vực và trong nước năm 2022 còn nhiều phức tạp, nhiệm vụ của lực lượng tình báo Quân đội sẽ còn nặng nề hơn.

Chủ tịch Quốc hội thăm Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng

Chiều nay 7/2, thông tin từ Quốc hội và Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và làm việc với Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.
Tổng cục Tình báo Quốc phòng hay Tổng cục 2 thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam được thành lập trên cơ sở Cục Tình báo (Cục 2), Bộ Quốc phòng năm 1995.
Cơ quan này hoạt động theo “Pháp lệnh tình báo” do nguyên Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh ký ngày 14 tháng 12 năm 1996 và nghị định 96/CP do nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký ngày 11 tháng 9 năm 1997.
© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo, sĩ quan chỉ huy Tổng cục II
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo, sĩ quan chỉ huy Tổng cục II - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo, sĩ quan chỉ huy Tổng cục II
Theo sắc lệnh của Chủ tịch nước năm 1946, lực lượng tình báo quốc phòng (khi đó là Tình báo cục) có nhiệm vụ trinh sát tình hình quân địch, tình hình quân đội của mình, và thu thập các tin tức lợi cho việc hành binh của Việt Nam.
Thăm Tổng cục II cùng với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ còn có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ngoài ra còn có Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Về phía Tổng cục II có Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng; Trung tướng Lê Quang Minh, Chính ủy Tổng cục; cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt của Tổng cục II.

Công tác Tình báo Quốc phòng “xuất sắc”

Phát biểu tại cuộc làm viêc với cán bộ chủ chốt của Tổng cục II, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã biểu dương những thành tích và sự cố gắng của Tổng cục trong năm 2021.
Theo người đứng đầu Quốc hội, trước tác động, ảnh hưởng của tình hình, nhất là dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy Tổng cục, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã khắc phục mọi khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ kép.
Trong đó, đáng chú ý, Tổng cục đã hoàn thành tốt, có nhiều mặt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, tham mưu kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.
“Trận địa chính trị, tư tưởng của Tổng cục luôn trung thành, kiên định”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.
Theo ông Vương Đình Huệ, các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phát huy tốt trách nhiệm, quyết tâm cao trong nhận và thực hiện nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng Đảng bộ Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu
Cố gắng của các cán bộ Tổng cục II đã làm cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng hơn, xứng đáng là lực lượng đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Tổng cục II cũng đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ Quân uỷ Trung ương ban hành Nghị quyết số 160 “Về lãnh đạo công tác tình báo quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và quyết tâm triển khai thực hiện ngay trong những ngày đầu năm 2022.
Đồng thời, công tác chính sách, dân vận được tiến hành chu đáo, hiệu quả; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Tổng cục vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu.

Quân đội: Tình báo Quốc phòng Việt Nam cần “đặc biệt trung thành với Đảng”

Phát biểu tại cuộc làm việc, để Tổng cục tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Tổng cục quán triệt sâu sắc, triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên.
Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 160 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác tình báo quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2022
Quân đội Việt Nam và cuộc điều quân lớn nhất từ sau chiến tranh biên giới
Lãnh đạo đổi mới toàn diện, tiếp tục lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ tình báo quốc phòng Việt Nam anh hùng trong thời kỳ mới.
Lãnh đạo Quốc hội cũng yêu cầu đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng đi vào chiều sâu, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy toàn Tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ.
“Tiếp tục xây dựng Tình báo Quốc phòng luôn là lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ.
Ông Huệ nhấn mạnh, lực lượng tình báo Quân đội phải vững vàng về chính trị tư tưởng, chặt chẽ về nguyên tắc, tinh gọn, vững chắc, trong sạch về tổ chức, mạnh về tiềm lực và hiệu quả cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.
Nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022, Chủ tịch Quốc hội đã thăm hỏi, động viên tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng.
Đặc biệt, sau buổi nói chuyện với cán bộ chủ chốt Tổng cục II, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã viết Sổ vàng lưu niệm, tham quan Bảo tàng Tổng cục và trồng cây lưu niệm tại Tổng cục II.

Nhiệm vụ Tình báo Quân đội năm 2022 còn “nặng nề hơn”

Cuối năm 2021, Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã dự hội nghị quân chính của Tổng cục II.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự chuyển biến, tiến bộ cùng những thành tích, kết quả nổi bật mà Tổng cục II đã đạt được trong năm 2021.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, năm 2022, nhiệm vụ của Tổng cục II sẽ nặng nề hơn, trọng trách lớn hơn và đòi hỏi cao hơn trước, nhất là trong những vấn đề tham mưu chiến lược để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân khống chế hiệu quả đại dịch Covid-19, khôi phục, phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam điện đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2021
Có gì trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Australia?
Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, Đảng ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục II cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, trọng tâm là Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 160 ngày 13/12/2021 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác tình báo quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
“Các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cần nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc”, Đại tướng nêu rõ.
Đại tướng Phan Văn Giang cũng tin tưởng, năm 2022, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tổng cục II sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, linh hoạt, sáng tạo, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với chất lượng cao hơn năm trước, thiết thực xây dựng Tổng cục ngày càng vững mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала