Các nhà bảo vệ môi trường: Google, Amazon, Ikea và Apple đang đậy nắp quan tài của hành tinh

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhNhà máy
Nhà máy - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2022
Đăng ký
Nhiều công ty công nghiệp khổng lồ lớn nhất thế giới không thực hiện đúng cam kết tái cơ cấu sản xuất để không phát thải khí nhà kính.

Những gã khổng lồ công nghiệp chỉ giả vờ chống lại khí thải

Đây là nội dung nêu trong một báo cáo do New Climate Institute.
Các công ty trong danh sách bao gồm Google, Amazon, Ikea, Apple và Nestle. Một phân tích về hoạt động của 25 công ty hàng đầu cho thấy rằng họ sẵn sàng giảm 23% lượng khí thải vào năm 2030, tức là còn quá xa để thực hiện được lời kêu gọi của các nhà khoa học là cắt giảm một nửa lượng khí thải để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ khí quyển lên một độ rưỡi.
Coca-Cola - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2021
«Sát thủ bãi biển»: Công ty Coca-Cola hứng gạch đá chỉ trích vì bao bì

Thomas Day, đồng tác giả của nghiên cứu, chia sẻ với Guardian: "Tôi mong đợi nhiều hơn từ nhiều công ty, với sự đón nhận rất tích cực của họ, chẳng hạn như Ikea, Unilever và Nestlé".

Báo cáo cho biết, ví dụ, mặc dù chính các công ty này đã hứa sẽ cắt giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2030, Nestle sẽ chỉ có thể cắt giảm được 18%.

Phản ứng của các công ty trước báo cáo

Đại diện của một số công ty đã trả lời các nhà báo rằng họ không đồng ý với kết luận của nghiên cứu.

"Chúng tôi hoan nghênh sự quan tâm đến những nỗ lực và cam kết của chúng tôi trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, báo cáo của Viện Khí hậu Mới thiếu hiểu biết về các phương pháp tiếp cận của chúng tôi và có nhiều điểm không chính xác", - Nestle tuyên bố với BBC.

Người tham gia truyền thông nhà máy Coca-Cola - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2020
Pepsi, Coca-Cola và các công ty lớn khác bị kiện vì đã dối trá về việc tái chế nhựa
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала